Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Thứ năm, 21/04/2022 07:09 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 (ngày 21/4), đã diễn ra tại nhiều nơi tại Hà Nội như Thư Viện Quốc gia, Thư viện Hà Nội và Phố Sách Hà Nội.

Chiều 20/4, tại thư Viện Quốc Gia, 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, diễn ra sự kiện 'Ra mắt Loạt sách đầu tiên và Chia sẻ phương pháp dẫn dắt trẻ vào thế giới truyện cổ', để tổng kết bình chọn 100+ cuốn sách đầu và ra mắt 7 cuốn đầu tiên trong dự án Tủ Sách Đời Người.

Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện Ngày Hội Sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2022 của Thư viện Quốc gia Việt Nam; được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Sách Omega Việt Nam cùng sự đồng hành của Thư viện Quốc gia, Nhà xuất bản Văn học, Truyền hình Quốc hội Việt Nam và CLB Đọc sách cùng con.

ha noi to chuc nhieu hoat dong huong ung ngay sach va van hoa doc viet nam hinh 1

Trong khi đó, ngày 20/4, tại Thư Viện Hà Nội, diễn ra nhiều hoạt động bổ ích hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam như trưng bày sách với chủ đề “Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc”; xếp sách nghệ thuật; các trò chơi trí tuệ giáo dục qua vui chơi và đọc sách cho thiếu nhi; trưng bày, giới thiệu sách và xếp sách nghệ thuật của các nhà xuất bản; giao lưu, giới thiệu tác phẩm “Nữ sĩ thời gió bụi” với nhà văn Lê Phương Liên…

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Thư viện Hà Nội Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: “Hai năm qua, dịch Covid-19 đã phần nào ảnh hưởng đến nhu cầu đọc sách của người dân Thủ đô tại thư viện. Vì lẽ đó, Sở VH&TT Hà Nội tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam nhằm tạo nên không gian văn hóa bổ ích, có ý nghĩa cho bạn đọc và những người yêu sách, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Các hoạt động tại Thư viện Hà Nội góp phần khơi dậy và tăng thêm niềm hứng thú đọc, yêu thích sách, tạo điều kiện tốt nhất giúp bạn đọc nâng cao nguồn tri thức phục vụ cho học tập, bồi dưỡng, trau dồi kiến thức và kỹ năng của mình, từ đó phát triển văn hóa đọc Thủ đô.

ha noi to chuc nhieu hoat dong huong ung ngay sach va van hoa doc viet nam hinh 2

Ông Trần Tuấn Anh – Giám đốc Thư viện Hà Nội phát biểu khai mạc các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2022

ha noi to chuc nhieu hoat dong huong ung ngay sach va van hoa doc viet nam hinh 3

Các vị lãnh đạo Hà Nội và Bộ VHTTDL và nhiều sinh viên, học sinh tham gia sự kiện tại Thư viện Hà Nội

ha noi to chuc nhieu hoat dong huong ung ngay sach va van hoa doc viet nam hinh 4

Bạn đọc tham quan tại Thư viện Hà Nội

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) được tổ chức hàng năm nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách của mọi người, phát triển văn hóa đọc. Đây là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh người đọc và những người tham gia sáng tác, xuất bản, in, phát hành và sưu tầm, lưu giữ sách.

Đồng thời cũng là dịp đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam. Qua đó, khuyến khích phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

Vào 9h30 sáng nay (21/4), tại Phố sách Hà Nội diễn ra Lễ phát động phong trào đọc sách. Chương trình do Ban tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức. Ngay sau đó, vào 10h, cũng tại Phố sách Hà Nội diễn ra chương trình Giới thiệu ra mắt dự án sách cộng đồng.

Cũng trong dịp này, vào các ngày 22/4 và 23/4, hàng loạt hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam diễn ra ở Phố sách Hà Nội (Tọa đàm: sách với gia đình, Giới thiệu sách thiếu nhi), Hội quán phố Hạ Hồi (Tọa đàm: Doanh nhân với sách; Sách với Doanh nhân)…

Trọng Nhân

Bình Luận

Tin khác

Hoa sơn tra đua nhau bung nở giữa núi rừng Tây Bắc

Hoa sơn tra đua nhau bung nở giữa núi rừng Tây Bắc

(CLO) Cánh rừng sơn tra ở huyện Mường La, tỉnh Sơn La đang đua nhau bung nở rực sáng khắp các bản làng. Từ thung lũng đến triền núi đều được bao phủ một lớp màu trắng muốt như điểm tô thêm bức tranh đa sắc màu của miền núi rừng Tây Bắc.

Đời sống văn hóa
Đặc sắc Chương trình biểu diễn dân gian Holi của người Ấn Độ tại Hà Nam

Đặc sắc Chương trình biểu diễn dân gian Holi của người Ấn Độ tại Hà Nam

(CLO) Tối 28/3, tại Khu du lịch Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng), UBND tỉnh Hà Nam phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Ấn Độ qua Chương trình biểu diễn dân gian Holi.

Đời sống văn hóa
Hàng nghìn người tham dự lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn

Hàng nghìn người tham dự lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn

(CLO) Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng diễn ra tại chùa Quán Thế Âm trong 4 ngày từ 26 đến 29/3.

Đời sống văn hóa
Tôn vinh những cống hiến của các nghệ nhân, nghệ sỹ TP Hồ Chí Minh

Tôn vinh những cống hiến của các nghệ nhân, nghệ sỹ TP Hồ Chí Minh

(CLO) Tối 28/3, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Lễ tôn vinh Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú, Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú Thành phố Hồ Chí Minh – năm 2024”.

Đời sống văn hóa
Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần đầu biểu diễn tại Việt Nam

Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần đầu biểu diễn tại Việt Nam

(CLO) Dàn nhạc Trẻ Thế giới và Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam sẽ đem đến cho khán giả Thủ đô nhiều tác phẩm khí nhạc kinh điển, đỉnh cao.

Đời sống văn hóa