'Hà Nội – Từ mùa thu lịch sử 1945': Hồi ức hào hùng vang vọng giữa lòng Thủ đô

(CLO) Tối 15/8, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Hà Nội – Từ mùa thu lịch sử 1945" sẽ đưa khán giả trở về với những khoảnh khắc bi tráng của Cách mạng tháng Tám, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Sự kiện do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội chỉ đạo nội dung, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức thực hiện.

a407f094-50e3-45c6-98ba-8fc16e6a83c7.webp

Đây là hoạt động trọng điểm trong chuỗi kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2025.

Chương trình được xây dựng như một bản sử thi chính luận, gồm 3 chương, 6 hồi, tái hiện những dấu mốc quan trọng của Hà Nội từ mùa thu 1945 đến hôm nay.

Trên sân khấu, lịch sử hiện lên vừa hùng tráng vừa lãng mạn: hình ảnh người Hà Nội kiên trung trong mưa bom bão đạn, không quản hy sinh để bảo vệ Thủ đô và đất nước; rồi lại tinh tế, hào hoa trong những năm tháng dựng xây, phát triển. Âm nhạc chương trình khởi đầu bằng Quốc tế ca (Pierre De Geyter), hòa quyện cùng các ca khúc gắn liền với không khí Tổng khởi nghĩa như: “Du kích ca”, “Tiếng gọi thanh niên”, “Diệt phát xít”, “Cùng nhau đi hồng binh” cho đến “Mười chín tháng Tám” và hợp xướng “Tiến quân ca” (Nhạc sĩ Văn Cao), khơi dậy khí thế và xúc động sâu lắng.

Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Tấn Minh, cùng giám đốc âm nhạc nhạc sĩ Dương Cầm và nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, chương trình quy tụ gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên và ê-kíp sáng tạo hàng đầu: NSND Hoàng Anh Tú, nghệ sĩ Xuân Hinh, Nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, ca sĩ Văn Mai Hương, nhóm Oplus… Sân khấu được dàn dựng công phu với hiệu ứng ánh sáng, âm thanh, visual art hiện đại, kết hợp 3 màn trình chiếu 3D mapping và pháo hoa nghệ thuật.

Khán giả sẽ được dẫn dắt qua “hành trình ánh sáng” xuyên thời gian: từ hào khí mùa thu 1945, qua những gam màu văn hóa của Thăng Long – Hà Nội, đến viễn cảnh một Việt Nam công nghệ rực rỡ tương lai.

“Hà Nội – Từ mùa thu lịch sử năm 1945” không chỉ là một đêm nghệ thuật hoành tráng mà còn là lời tri ân các thế hệ cha anh, nhắc nhớ tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và khát vọng xây dựng Thủ đô giàu mạnh, văn minh.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và tiếp sóng trên H1 – Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội, để lan tỏa không khí hào hùng của mùa thu lịch sử đến khán giả cả nước.

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: