'Hà Nội và Tôi' - cuộc thi viết nhằm khơi dậy, bồi đắp tình yêu với Hà Nội

(CLO) Sau thành công của Cuộc thi viết “Hà Nội & Tôi” lần thứ nhất, Tạp chí Người Hà Nội tiếp tục phát động Cuộc thi viết “Hà Nội & Tôi” lần thứ II với chủ đề “Hà Nội: Chuyện làng - chuyện phố”.

Cuộc thi viết về chủ đề “Hà Nội & Tôi” lần thứ II góp phần tôn vinh, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của Thăng Long – Hà Nội; cốt cách thanh lịch, văn minh của người Hà Nội… từ đó khơi dậy tình yêu và trách nhiệm trong mỗi người Hà Nội cũng như người dân cả nước đối với Thủ đô ngàn năm văn hiến. 

Cuộc thi là cơ hội để mọi người hình dung rõ nét hơn về sự biến chuyển của phố và làng ở Thủ đô qua từng giai đoạn, góp phần làm sáng tỏ hơn những giá trị cũ và mới của mảnh đất Kinh kỳ - Kẻ Chợ. Qua những câu chuyện ấn tượng, hấp dẫn về làng và phố phản ánh nhịp sống, sự biến chuyển của đô thị Hà Nội, sức vươn của thành phố trong quá trình hội nhập và phát triển, đặc biệt là trong phát triển công nghiệp văn hóa; Đồng thời thể hiện những ý tưởng, sáng kiến của tác giả góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại.

ha noi va toi cuoc thi viet nham khoi day boi dap tinh yeu voi ha noi hinh 1

Dự kiến lễ tổng kết và trao giải vào dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/2026. Ảnh: BTC

Nhà báo Vương Minh Huệ - Tổng Biên tập Tạp chí Người Hà Nội; Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết: “Cuộc thi viết về chủ đề “Hà Nội & Tôi” lần thứ II góp phần tôn vinh, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của Thăng Long – Hà Nội; cốt cách thanh lịch, văn minh của người Hà Nội… từ đó khơi dậy tình yêu và trách nhiệm trong mỗi người Hà Nội cũng như người dân cả nước đối với Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Đây cũng là cơ hội để mọi người hình dung rõ nét hơn về sự biến chuyển của phố và làng ở Thủ đô qua từng giai đoạn, góp phần làm sáng tỏ hơn những giá trị cũ và mới của mảnh đất Kinh kỳ - Kẻ Chợ; đồng thời là dịp để mỗi người thể hiện góc nhìn, tình yêu của mình với Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thủ đô Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình, Thành phố Sáng tạo”. 

"Cuộc thi dành cho các tác giả chuyên và không chuyên, là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài thuộc mọi lứa tuổi (thành viên Hội đồng giám khảo, Hội đồng thẩm định tác phẩm, Tổ Thư ký không được gửi tác phẩm tham gia)" - Nhà báo Vương Minh Huệ nói thêm. 

Theo BTC, tác phẩm dự thi thuộc các thể loại tản văn, ghi chép và phóng sự; là những sáng tác mới, chưa đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội hoặc ấn phẩm nào. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm dự thi. Bài dự thi không quá 3000 chữ, khuyến khích gửi kèm ảnh minh họa.

Tác phẩm dự thi gửi tới địa chỉ tòa soạn: Tạp chí Người Hà Nội, số 126 Nam Cao, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội hoặc qua email: hanoivatoi@gmail.com, tiêu đề ghi rõ: “Tác phẩm tham gia Cuộc thi viết “Hà Nội & Tôi” lần thứ II.

Dự kiến lễ tổng kết và trao giải vào dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/2026.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải Nhất: 8.000.000 đồng/giải; 2 giải Nhì: 6.000.000 đồng/giải; 3 giải Ba: 4.000.000 đồng/giải; 4 giải Khuyến khích: Giấy chứng nhận kèm tiền thưởng trị giá: 2.000.000 đồng/giải.

Ngoài ra, BTC sẽ trao các giải phụ cho những tác phẩm có lượt xem cao nhất trong quý và trong năm. Các tác phẩm tham dự cuộc thi đảm bảo yêu cầu của thể lệ sẽ được BTC đăng tải trên Tạp chí điện tử Người Hà Nội (https://nguoihanoi.vn).

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: