Hạ viện Mỹ hủy phiên họp trước lo ngại bạo động ở Điện Capitol

(CLO) Hạ viện Mỹ đã hủy bỏ phiên họp vào sáng nay (4/3), sau khi Cảnh sát Điện Capitol cảnh báo rằng một nhóm dân quân có thể đang âm mưu đột nhập tòa nhà như vụ việc từng diễn ra vào ngày 6/1.
Điện Capitol, Mỹ. Ảnh: BD

Điện Capitol, Mỹ. Ảnh: BD

Bài liên quan

Mỹ phong tỏa Điện Capitol vì 'mối đe dọa an ninh bên ngoài'

Vụ bạo loạn Điện Capitol: FBI bắt nghi phạm nhờ 140.000 bức ảnh selfie

Thêm 3 người tử vong sau vụ bạo loạn ở Điện Capitol

Ngoại trưởng Mike Pompeo kêu gọi truy tố kẻ chủ mưu vụ bạo loạn ở Đồi Capitol

Hạ viện đã được lên kế hoạch để tranh luận và bỏ phiếu về dự luật cải cách cảnh sát, nhưng một phụ tá đảng Dân chủ cho biết kế hoạch đã thay đổi sau cảnh báo của cảnh sát Điện Capitol, dựa trên thông tin tình báo rằng "một nhóm dân quân được xác định" có thể gây ra mối đe dọa an ninh.

Thượng viện Mỹ dự kiến sẽ bắt đầu nhóm họp và tranh luận về gói cứu trợ COVID-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la của Tổng thống Joe Biden vào hôm nay (4/3).

Các nhà chức trách cho biết những kẻ có tư tưởng cực đoan cánh hữu thuộc số đông những người đã xông vào Điện Capitol vào ngày 6/1 để ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump và làm gián đoạn cuộc bỏ phiếu xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden.

Bộ Tư pháp đã buộc tội hơn 300 người tham gia cuộc bao vây Điện Capitol hồi tháng 1 vừa qua. Có 5 người, bao gồm cả một sĩ quan cảnh sát, đã thiệt mạng trong vụ bạo động này.

Trong số những người bị bắt có thành viên của các nhóm cánh hữu như Oath Keepers, Three Percenters và Proud Boys. Oath Keepers, Three Percenters là các nhóm dân quân vũ trang.

“Sở Cảnh sát Điện Capitol đã biết và chuẩn bị cho bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng nào đối với các thành viên Quốc hội hoặc đối với khu phức hợp của Điện Capitol”, cơ quan này cho biết trong tuyên bố của mình.

Phía sở cũng cho biết họ đang làm việc với các cơ quan địa phương, tiểu bang và liên bang “để ngăn chặn bất kỳ mối đe dọa nào đối với Điện Capitol".

“Chúng tôi đang xem xét các thông tin tình báo một cách nghiêm túc", phía sở cảnh sát cho biết trong một thông báo, đồng thời không hé lộ thêm bất kỳ chi tiết gì về các nguồn tin này.

Thông báo cũng lưu ý rằng phía cảnh sát đã thực hiện "những nâng cấp an ninh đáng kể" tại Điện Capitol, nơi diễn ra các cuộc họp của Hạ viện và Thượng viện Mỹ.

Vào thứ Ba (2/3), quyền Trung sĩ Timothy Blodgett đã thông báo cho các thành viên Quốc hội về một mối đe dọa an ninh có thể kéo dài từ thứ Năm đến thứ Bảy. Ông đề cập đến "các cuộc biểu tình tiềm năng" và hoạt động biểu tình xung quanh những gì một số người đã mô tả là "Ngày nhậm chức thực sự".

Đã có một số nhà thuyết âm mưu nói rằng ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2 vào hôm nay, 4/3.

Trong gần một thế kỷ, các tổng thống Mỹ đã nhậm chức vào ngày 20/1, bao gồm cả ông Biden, người đã tuyên thệ nhậm chức trong khuôn viên của Điện Capitol. Trước truyền thống này, ngày 4/3 từng là ngày tuyên thệ nhậm chức của các Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ.

Quyền Cảnh sát trưởng tại Điện Capitol Yogananda Pittman đã nói rằng những người ủng hộ ông Trump đã từng muốn "cho nổ tung" tòa nhà và giết các nhà lập pháp trong cuộc bạo loạn ngày 6/1.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: