Mỹ phong tỏa Điện Capitol vì 'mối đe dọa an ninh bên ngoài'

Capitol

Bài liên quan

Vụ đột nhập tòa nhà Quốc hội Mỹ: Nghiêm trọng hơn tưởng tượng

Cảnh sát trưởng tòa nhà Quốc hội Mỹ từ chức sau cuộc bạo loạn

Hỗn loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ: Người phụ nữ trúng đạn đã tử vong

Nhiều quan chức Nhà Trắng từ chức sau hỗn loạn ở tòa nhà Quốc hội

Một email cảnh báo được gửi đến các nhà lập pháp ngay trước 10h30 sáng 18/1 cho biết rằng không có người ra vào khu phức hợp. Những người bên trong các tòa nhà được hướng dẫn tránh xa các cửa sổ và cửa ra vào bên ngoài. Những người bên ngoài được lệnh “tìm kiếm chỗ ẩn náu”.

Việc phong tỏa có hiệu lực khi một buổi diễn tập cho lễ nhậm chức hôm thứ Tư của Tổng thống đắc cử Joe Biden đang diễn ra, buộc mọi người phải sơ tán khỏi khu phía Tây của Điện Capitol và trở lại tòa nhà trong tình trạng hết sức thận trọng.

Các phóng viên gần đó ghi nhận có thể nhìn thấy khói bốc lên ở phía sau Điện Capitol.

Một quan chức thực thi pháp luật nói với NBC News rằng, “mối đe an ninh dọa bên ngoài” thực chất là một đám cháy tại một trại vô gia cư dẫn đến cảnh báo an ninh.

Sở Cứu hỏa Washington ghi nhận rằng một đám cháy gần đó đã được dập tắt ở khu vực tòa nhà 100 của H Street SE. Không có thương tích nào được báo cáo.

Điện Capitol hiện đang hoạt động như một khu quân sự trước lễ nhậm chức của ông Joe Biden vào ngày 20/1, khi lực lượng thực thi pháp luật tăng cường an ninh sau sự kiện một đám đông ủng hộ Trump xông vào tòa nhà vào ngày 6 tháng 1, gây ra hỗn loạn và khiến 5 người chết.

Tổng thống Trump đã bị Hạ viện luận tội vào tuần trước với cáo buộc kích động một cuộc nổi dậy tại tòa nhà Quốc hội.

Để chuẩn bị cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden, chính quyền Mỹ đã phong tỏa khu vực trung tâm thủ đô Washington. Hàng rào thép gai cũng được dựng lên xung quanh Điện Capitol, các tòa nhà văn phòng chính phủ và Tòa án Tối cao. National Mall tạm thời đóng cửa không cho công chúng ghé thăm trong những ngày trước và sau lễ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1.

Khoảng 25.000 lính Vệ binh Quốc gia được triển khai tại thủ đô Washington nhằm tăng cường an ninh cho lễ nhậm chức.

Tổng thống đắc cử Biden, Trump, Phó Tổng thống Pence và các nhà lập pháp đã được thông báo tóm tắt về các mối đe dọa tiềm tàng đối với lễ nhậm chức.

Ông Joe Biden sẽ tuyên thệ ngoài trời tại Điện Capitol vào thứ Tư trong một buổi lễ đã được thu nhỏ lại vì lý do an toàn sức khỏe trong đại dịch virus corona.

Xem thêm

Khảo sát: Gần 60% người Hàn Quốc ủng hộ bắt buộc phụ nữ nhập ngũ

Khảo sát: Gần 60% người Hàn Quốc ủng hộ bắt buộc phụ nữ nhập ngũ

(CLO) Theo khảo sát của Viện Cải cách, một cơ quan nghiên cứu chính sách của Đảng Cải cách Hàn Quốc, gần 60% người Hàn Quốc ủng hộ việc mở rộng nghĩa vụ quân sự bắt buộc sang phụ nữ, trong bối cảnh quân đội nước này đối mặt tình trạng thiếu hụt tân binh do tỷ lệ sinh giảm mạnh.

Iceland bỏ phiếu về việc nối lại đàm phán gia nhập EU

Iceland bỏ phiếu về việc nối lại đàm phán gia nhập EU

(CLO) Người dân Iceland ngày 29/8 đi bỏ phiếu để quyết định có nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU) hay không. Kết quả có thể ảnh hưởng đáng kể đến chính sách kinh tế và an ninh của quốc đảo Bắc Âu này trong bối cảnh tình hình Bắc Cực ngày càng phức tạp.

Vị vua trẻ nhất thế giới qua đời ở tuổi 34

Vị vua trẻ nhất thế giới qua đời ở tuổi 34

(CLO) Vua Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV của Vương quốc Tooro thuộc Uganda, người từng trở thành nhà vua trẻ nhất thế giới ở thời điểm tại vị khi lên ngôi lúc mới 3 tuổi, đã qua đời ở tuổi 34.

Cỡ chữ bài viết: