Ngoại trưởng Mike Pompeo kêu gọi truy tố kẻ chủ mưu vụ bạo loạn ở Đồi Capitol

Thứ năm, 07/01/2021 15:51 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Mike Pompeo – Ngoại trưởng Mỹ đã lên tiếng sau cuộc bạo loạn ở Đồi Capitol tại thủ đô Washington, đồng thời kêu gọi truy tố, đưa những kẻ chủ mưu ra trước công lý.

Vào hôm 6/1, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có đăng tải dòng thông tin trên MXH Twitter, ông cho biết cuộc đột kích lên đồi Capitol, cũng như tình trạng vô pháp và bạo loạn ở Mỹ hay bất cứ đâu trên thế giới là không thể chấp nhận được.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: TL

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: TL

Nội dung thông tin như sau: “Tôi đã đến nhiều quốc gia, và luôn ủng hộ quyền được phản đối một cách ôn hòa của mỗi người dân vì những niềm tin và lý tưởng của họ.

Nhưng hành vi bạo lực, gây nguy hiểm cho sự an toàn của những người khác, bao gồm cả những người được giao nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho chúng ta, là điều không thể chấp nhận ở cả trong và ngoài nước. Chúng ta phải nhanh chóng đưa những tên tội phạm đã tham gia vào cuộc bạo loạn này ra trước công lý”.

Ngoại trưởng Mỹ cũng cho rằng, hiện nước Mỹ “vẫn tốt hơn những gì chúng ta đã phải chứng kiến trong hôm nay”, tại nơi ông từng là thành viên quốc hội và tận mắt chứng kiến hình thái tốt nhất của một nền dân chủ.

Thông tin từ The Hill cho thấy, dòng tweet của ông Pompeo được đăng tải không lâu sau cuộc bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington D.C.

Và một đám đông người biểu tình nhằm ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã đột kích vào bên tòa nhà và chiếm các văn phòng của lưỡng viện. Sự việc đã khiến hàng chục thành viên quốc hội, nhân viên làm việc và phóng viên bên trong tòa nhà phải sơ tán khẩn cấp đến tận 6 giờ tối (giờ Mỹ), thời điểm lệnh giới nghiêm tại thủ đô Washington chính thức có hiệu lực.

Ngoài ra, thông tin từ Sở Cảnh sát Washington, có ít nhất 4 người đã thiệt mạng và hàng chục người đã bị bắt giữ sau vụ bạo loạn này.

PV

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo