Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cắt giảm thuế toàn diện, ông Trump hoan nghênh

(CLO) Tổng thống Donald Trump nhiệt liệt hoan nghênh "siêu dự luật" ngân sách vừa được Hạ viện Mỹ phê duyệt, gọi đây là "đạo luật quan trọng nhất trong lịch sử đất nước".

"Dự luật toàn diện, quy mô lớn và mang tính đột phá này đã được Hạ viện thông qua! Đây có thể là văn kiện lập pháp trọng đại nhất từng được ký trong lịch sử Hoa Kỳ", ông Trump tuyên bố, đồng thời kêu gọi Thượng viện nhanh chóng hành động tương tự Hạ viện.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Hạ viện Mỹ phê duyệt dự luật ngân sách dài 1.000 trang với kết quả sít sao: 215 phiếu thuận và 214 phiếu chống. Dự luật hiện được chuyển lên Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát. Nếu được thông qua, văn kiện sẽ được trình lên Tổng thống Trump để ký ban hành thành luật.

Ông Trump dự Diễn đàn đầu tư tại Ả Rập Xê Út ngày 13/5. Ảnh chụp màn hình.
Ông Trump dự Diễn đàn đầu tư tại Ả Rập Xê Út ngày 13/5. Ảnh chụp màn hình.

Dự luật này đặt nền tảng tài chính để Tổng thống Trump thực hiện các cam kết tranh cử, bao gồm gia hạn chính sách giảm thuế thu nhập và doanh nghiệp từ năm 2017, tăng cường ngân sách cho quốc phòng và kiểm soát biên giới.

Tuy nhiên, dự luật được thông qua bất chấp lo ngại ngày càng gia tăng về nợ công. Tuần trước, hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s đã hạ bậc xếp hạng của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, dự luật có thể làm nợ công tăng thêm 3.800 tỷ USD trong thập kỷ tới, trong khi nợ công hiện tại của Mỹ đã lên tới khoảng 36.200 tỷ USD.

Dự luật ban đầu vấp phải sự phản đối từ một số nghị sĩ Cộng hòa bảo thủ do các điều khoản cắt giảm chi tiêu, đặc biệt liên quan đến chương trình chăm sóc sức khỏe Medicaid và nguồn thu thuế từ các bang.

Với thế đa số mong manh tại Hạ viện (220 ghế so với 212 ghế của đảng Dân chủ), Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã phải đàm phán liên tục với phe phản đối, đưa ra nhiều nhượng bộ vào phút chót để giành đủ sự ủng hộ.

Trong cuộc bỏ phiếu ngày 22/5, hai nghị sĩ Cộng hòa Warren Davidson và Thomas Massie đã đứng về phía đảng Dân chủ để phản đối dự luật, trong khi nghị sĩ Andy Harris chọn bỏ phiếu "có mặt", tương đương phiếu trắng.

Tại Thượng viện, nơi đảng Cộng hòa chiếm đa số 53-47, dự luật dự kiến sẽ được xem xét vào đầu tháng 6. Các lãnh đạo Cộng hòa cho biết họ có thể điều chỉnh đáng kể nội dung dự luật trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: