Hạ viện đã thông qua Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) với tỷ lệ 350 phiếu thuận và 80 phiếu chống. Dự luật này đã được gửi lên Thượng viện Mỹ để xem xét phê duyệt.
Điện Capitol. Ảnh: Reuters
Bài liên quan
Ngôi sao bóng rổ Griner được trả tự do sau vụ trao đổi tù nhân giữa Mỹ và Nga
Thêm một bang nữa của Mỹ cấm TikTok trong các cơ quan Nhà nước
Ba Lan tiếp nhận nhiều vũ khí hạng nặng từ Mỹ và Hàn Quốc
Mỹ ra mắt máy bay ném bom tàng hình mới B-21 Raider
Dự luật NDAA cho năm 2023 cho phép chi tiêu quân sự lên tới 858 tỷ USD và bao gồm khoản tăng lương 4,6% cho quân đội, tài trợ mua vũ khí, tàu và máy bay, kèm theo khoản hỗ trợ cho một số quốc gia đồng minh.
Đây là một trong số ít các dự luật lớn được thông qua hàng năm và các thành viên của Quốc hội Mỹ sử dụng NDAA như bước đệm cho một loạt các sáng kiến khác sẽ được triển khai trong năm tới, một số không liên quan đến quốc phòng.
Dự luật năm nay là kết quả của nhiều tháng đàm phán giữa các đảng viên Dân chủ và Cộng hòa tại Hạ viện và Thượng viện.
NDAA cho năm tài khóa 2023 bao gồm một điều khoản được nhiều đảng viên Cộng hòa yêu cầu, chính là việc yêu cầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hủy việc tiêm vắc xin COVID-19 bắt buộc trong lực lượng vũ trang.
Dự luật cho phép triển khai số tiền lớn để phát triển vũ khí mới và mua các hệ thống bao gồm máy bay chiến đấu F-35 của Lockheed Martin Corp và tàu do General Dynamics sản xuất.
Thượng viện Mỹ dự kiến sẽ thông qua NDAA vào tuần tới, và sẽ được gửi tới Nhà Trắng để Tổng thống Joe Biden ký thành luật. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ vẫn chưa đồng ý về một dự luật khác về việc phân bổ ngân sách cho năm tới.
Trung Kiên (theo Reuters)