Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ngăn chặn chính phủ phải đóng cửa một phần

Hạ viện do Dân chủ kiểm soát đã bỏ phiếu với tỷ lệ 221 phiếu thuận và 212 phiếu chống, để thông qua dự luật tài trợ cho chính phủ kéo dài đến ngày 18/2. Chỉ một đảng viên Cộng hòa ủng hộ dự luật này.

ha vien my thong qua du luat ngan chan chinh phu phai dong cua mot phan hinh 1

Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật tài trợ tạm thời để gửi lên thượng viện ngăn nguy cơ đóng cửa của chính phủ - Ảnh: Reuters

Vẫn chưa rõ liệu Thượng viện có đáp ứng thời hạn cuối cùng vào thứ Sáu hay không khi một nhóm nhỏ các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa cứng rắn đe dọa sẽ giữ nguyên dự luật mà không có sửa đổi, nhằm hủy bỏ quy định về vắc xin của Tổng thống Joe Biden đối với người lao động.

Việc không thông qua dự luật có nghĩa là hàng trăm nghìn công nhân liên bang có thể bị sa thải, khiến điểm số của các chương trình bị tạm dừng hoặc lùi lại.

"Đây là một thỏa hiệp tốt cho phép một khoảng thời gian thích hợp để cả hai bên trong cả hai viện kết thúc đàm phán về sự phân bổ ngân sách", Lãnh đạo Đa số Thượng viện Dân chủ Chuck Schumer cho biết hôm thứ Năm (2/12).

Nhưng một nhóm bảo thủ của Đảng Cộng hòa, bao gồm các thượng nghị sĩ Mike Lee, Ted Cruz và Roger Marshall, không đồng ý, làm tăng khả năng chính phủ có thể đóng cửa một phần vào cuối tuần trong khi Thượng viện phải đợi đến phút chót liệu dự luật tài trợ có được thông qua.

Đảng Dân chủ nắm giữ 50 ghế trong Thượng viện 100 ghế, với Phó Tổng thống Kamala Harris có thể bỏ phiếu với tư cách là người phá vỡ sự cân bằng trong trường hợp số phiểu phản đối và ủng hộ ngang nhau.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell, người phải dập tắt sự phản đối trong cuộc họp kín của mình để duy trì hoạt động của chính phủ, đã nhắc lại vào thứ Năm (2/12) rằng sẽ không có việc đóng cửa. Nhưng ông không trả lời khi được hỏi liệu các đảng viên Cộng hòa có đồng ý hành động nhanh chóng bằng cách đồng ý phá vỡ các quy tắc lập pháp rườm rà của Thượng viện hay không.

"Chúng tôi cần phải vượt qua nó và đó là những gì chúng tôi sẽ làm việc để thực hiện", đảng viên Cộng hòa hàng đầu tại Thượng viện nói với các phóng viên.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã chỉ trích động thái trì hoãn của Đảng Cộng hòa, nói rằng nó thể hiện "sự vô trách nhiệm" mà Quốc hội sẽ bác bỏ.

Dự luật chi tiêu tạm thời sẽ duy trì tài trợ cho các hoạt động của chính phủ liên bang trong đại dịch COVID-19, trong bối cảnh lo ngại về sự gia tăng số ca mới và sự xuất hiện của biến thể Omicron ở Mỹ.

Luật khẩn cấp là cần thiết vì Quốc hội vẫn chưa thông qua 12 dự luật trích lập hàng năm, tài trợ cho các hoạt động của chính phủ cho năm tài chính bắt đầu vào ngày 1 tháng 10.

Việc chính phủ đóng cửa một phần sẽ tạo ra sự bối rối chính trị cho cả hai đảng, nhưng đặc biệt là đối với đảng Dân chủ của Tổng thống Biden, những người kiểm soát với mức chênh lệch không đáng kể ở cả hai viện của Quốc hội.

ha vien my thong qua du luat ngan chan chinh phu phai dong cua mot phan hinh 2

Lãnh đạo đa số thượng viện đảng Dân chủ Chuck Schumer (giữa), Chủ tịch Hạ viện Pelosi (trái) sẽ phải nỗ lực để thông qua dự luật tiếp theo - gia hạn nợ trần của chính phủ - Ảnh: Reuters

Mục tiêu tiếp theo: gia hạn nợ trần

Quốc hội phải đối mặt với một thời hạn khẩn cấp khác ngay sau thời hạn này. Chính phủ liên bang cũng đang đạt đến giới hạn vay 28,9 nghìn tỷ đô la, mà Bộ Tài chính ước tính có thể đạt được vào ngày 15 tháng 12. Nếu không gia hạn hoặc nâng giới hạn kịp thời có thể gây ra một vụ vỡ nợ kinh tế nghiêm trọng.

Thực tế là dự luật chi tiêu tạm thời mở rộng tài trợ vào tháng Hai gợi ý một chiến thắng cho đảng Cộng hòa trong các cuộc đàm phán kín. Đảng Dân chủ đã thúc đẩy một biện pháp sẽ có hiệu lực vào cuối tháng Giêng, trong khi Đảng Cộng hòa yêu cầu một thời hạn dài hơn để chi tiêu ở mức đã đồng ý lúc ông Donald Trump vẫn làm tổng thống.

"Mặc dù tôi mong là sớm hơn, nhưng thỏa thuận này cho phép quá trình trích lập để tiến tới một thỏa thuận tài trợ cuối cùng, đáp ứng nhu cầu của người dân Mỹ", Chủ tịch Ủy ban phân bổ ngân sách nhà nước Rosa DeLauro cho biết trong một tuyên bố thông báo về thỏa thuận.

Tuy nhiên, bà cho biết đảng Dân chủ đã thắng thế trong việc bao gồm khoản hỗ trợ trị giá 7 tỷ đô la cho những người Afghanistan sơ tán.

Sau khi được ban hành, biện pháp tài trợ tạm thời sẽ cung cấp cho Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa gần 12 tuần để giải quyết sự khác biệt của họ đối với các hóa đơn trích lập hàng năm với tổng trị giá khoảng 1,5 nghìn tỷ USD tài trợ cho các chương trình liên bang "tùy ý" trong năm tài chính này.

Những dự luật đó không bao gồm tài trợ bắt buộc cho các chương trình như kế hoạch hưu trí An sinh Xã hội được tự động gia hạn.

Xem thêm

Ukraine đạt bước tiến mới trong tiến trình gia nhập EU

Ukraine đạt bước tiến mới trong tiến trình gia nhập EU

(CLO) Ngày 13/10, Liên minh Châu Âu (EU) và Ukraine đã chính thức mở đàm phán về hai cụm chính sách tiếp theo trong tiến trình gia nhập khối của Kiev, bao gồm Cụm 2 về thị trường nội địa và Cụm 3 về tăng trưởng toàn diện và năng lực cạnh tranh.

Houthi không kích thủ đô của Ả Rập Xê Út ngày thứ ba liên tiếp

Houthi không kích thủ đô của Ả Rập Xê Út ngày thứ ba liên tiếp

(CLO) Bất chấp nỗ lực đánh chặn hàng loạt tên lửa đạn đạo nhắm vào thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út vẫn đang hứng chịu thương vong nặng nề từ chiến dịch không kích của lực lượng Houthi. Với ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương chỉ trong vài ngày, sự việc phơi bày lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống phòng không và cảnh báo sớm của vương quốc này.

Giáo hoàng Leo XIV nhập viện để phẫu thuật ở phổi

Giáo hoàng Leo XIV nhập viện để phẫu thuật ở phổi

(CLO) Cuối buổi sáng 13/10, Giáo hoàng Leo XIV dự kiến nhập viện Gemelli (Rome, Ý) để phẫu thuật cắt bỏ một nốt nhỏ ở phổi. Đây là ca can thiệp y tế đáng chú ý đầu tiên của vị Giáo hoàng người Mỹ kể từ khi nhậm chức vào tháng 5/2025, buộc ngài phải hủy mọi lịch trình công khai trong tuần tới để tĩnh dưỡng.

Nobel Kinh tế 2026 vinh danh hai giáo sư Mỹ nghiên cứu ổn định nền kinh tế

Nobel Kinh tế 2026 vinh danh hai giáo sư Mỹ nghiên cứu ổn định nền kinh tế

(CLO) Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển ngày 12/10 công bố trao Giải thưởng Khoa học Kinh tế năm 2026 cho hai nhà kinh tế Mỹ Robert E. Hall và Michael Woodford, ghi nhận những đóng góp của họ trong việc phát triển các mô hình kinh tế vĩ mô phục vụ hoạch định chính sách ổn định kinh tế.

Cỡ chữ bài viết: