Hạ viện Mỹ thông qua dự luật trần nợ, các bên thở phào

(CLO) Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật lưỡng đảng tăng trần nợ 31,4 nghìn tỷ đô la của chính phủ với 314 phiếu thuận và 117 phiếu chống vào thứ Tư (31/5), khiến các bên thở phào nhẹ nhõm.

Thỏa thuận lưỡng đảng sẽ được chuyển đến Thượng viện Mỹ để bỏ phiếu trước khi Tổng thống Joe Biden có thể ký thành luật. Đây được xem chỉ là vấn đề thủ tục, bởi Thượng viện do Đảng Dân chủ kiểm soát, còn ông Biden cũng thuộc đảng này. 

ha vien my thong qua du luat tran no cac ben tho phao hinh 1

Điện Capitol. Ảnh: DPA

Bài liên quan

Gen X dễ bị tổn thương bởi thỏa thuận trần nợ mới của Mỹ

Chi tiết thỏa thuận nâng trần nợ Mỹ

Thỏa thuận trần nợ công Mỹ sẽ được thông qua như thế nào?

Đảng Cộng hòa chỉ trích ông McCarthy, chưa chắc thông qua trần nợ ở Hạ viện

Cuộc bỏ phiếu là một bước quan trọng trong việc ngăn chặn một vụ vỡ nợ gây mất ổn định cho nền kinh tế Mỹ cũng như toàn cầu. "Thỏa thuận này là tin tốt cho người dân Mỹ và nền kinh tế Mỹ", Tổng thống Joe Biden nói trong một tuyên bố.

Đạo luật Trách nhiệm Tài chính cần đa số tối thiểu để được Hạ viện thông qua. Thỏa thuận giữa Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ cho phép chính phủ vay nhiều hơn và đảm bảo quốc gia không mất khả năng thanh toán các khoản vay, điều sẽ khiến nền kinh tế Mỹ và toàn cầu rơi vào tình trạng lao dốc không phanh.

Trước cuộc bỏ phiếu, ông Biden và ông McCarthy có vẻ lạc quan. Hai chính trị gia đã soạn thảo một dự luật thỏa hiệp sau nhiều tuần đàm phán.

Nhìn chung, dự luật dài 99 trang hạn chế chi tiêu trong hai năm tới, đình chỉ trần nợ đến tháng 1 năm 2025 và thay đổi các chính sách, bao gồm các yêu cầu công việc mới đối với người Mỹ lớn tuổi nhận viện trợ lương thực và phê duyệt đường ống khí đốt tự nhiên Appalachian mà nhiều đảng viên Đảng Dân chủ phản đối.

Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ, Mitch McConnell, cho biết ông hy vọng dự luật trần nợ sẽ được bỏ phiếu tại Thượng viện ngay sau ngày thứ Năm. Sau đó, nếu được thông qua, nó sẽ được Tổng thống Joe Biden ký thành luật.

Trung Kiên (theo DPA, DW)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: