(CLO) Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nếu Mỹ vỡ nợ có thể ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam theo 3 kênh tác động chủ yếu: xuất khẩu; thị trường chứng khoán và thị trường tiền tệ, ngoại hối.
(CLO) Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật lưỡng đảng tăng trần nợ 31,4 nghìn tỷ đô la của chính phủ với 314 phiếu thuận và 117 phiếu chống vào thứ Tư (31/5), khiến các bên thở phào nhẹ nhõm.
(CLO) Các chi tiết của thỏa thuận giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã được công bố vào Chủ nhật dưới dạng một dự luật dài 99 trang, nhằm nâng trần nợ và ngăn chặn Chính phủ Mỹ vỡ nợ.
(CLO) Dù Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã đạt được thỏa thuận trần nợ vào Chủ nhật (28/5), song chưa chắc dự luật này có thể được thông qua tại Hạ viện Mỹ, do nhiều đảng viên Cộng hòa đã chỉ trích ông McCarthy và có thể không thông qua nó.
(CLO) Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm (25/5) đã tuyên bố rằng Mỹ sẽ tránh được một vụ vỡ nợ thảm khốc, ngay cả khi các nhà lập pháp tạm nghỉ 10 ngày mà chưa đạt được thỏa thuận về trần nợ của Chính phủ Mỹ.
(CLO) Hôm 25/5, đồng euro sụt giảm khi Đức được xác nhận đang trong thời kỳ suy thoái. Ngược lại, đồng đôla chạm đỉnh hai tháng nhờ hưởng lợi từ nhu cầu “trú ẩn an toàn” khi lo ngại về tình trạng vỡ nợ của Mỹ gia tăng.
(CLO) Tổng thống thuộc Đảng Dân chủ Joe Biden và Thượng nghị sĩ từ Đảng Cộng hòa Kevin McCarthy đã tiếp tục cuộc đàm phán mà cả hai bên đánh giá là suôn sẻ vào thứ Tư (24/5), nhằm đạt được thỏa thuận nâng trần nợ 31,4 nghìn tỷ USD của Chính phủ Mỹ và tránh một vụ vỡ nợ thảm khốc.
(CLO) Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã gặp nhau tại Nhà Trắng hôm thứ Hai (22/5) để đàm phán về việc nâng trần nợ 31,4 nghìn tỷ đô la của Chính phủ Mỹ, trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ có nguy cơ sụp đổ nếu không đạt được thỏa thuận nào trong 10 ngày tới.
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy từ Đảng Cộng hòa có thể sẽ gặp nhau trong hôm nay để thúc đẩy các cuộc đàm phán về việc tăng trần nợ cho Chính phủ Mỹ.
(CLO) Phó Tổng thống Kamala Harris và cố vấn kinh tế hàng đầu của Nhà Trắng Lael Brainard cho biết hôm thứ Năm (18/5) rằng nền kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái nếu chính phủ nước này không được nới lỏng mức trần nợ 31,4 nghìn tỷ USD.
(CLO) Vào thứ Ba (16/5), Tổng thống Joe Biden từ Đảng Dân chủ và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy thuộc Đảng Cộng hòa đã tiến gần hơn đến một thỏa thuận trần nợ để tránh nguy cơ vỡ nợ của Mỹ.
(CLO) Bộ Tài chính Mỹ hôm thứ Hai (15/4) nhắc lại rằng họ dự báo chỉ còn có thể thanh toán các hóa đơn của Chính phủ Mỹ cho đến hết ngày 1 tháng 6, nếu Quốc hội Mỹ không tăng giới hạn nợ. Điều đó có nghĩa Mỹ vẫn đang trên đà vỡ nợ.
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm Chủ nhật (14/5) cho biết ông vẫn "lạc quan" đối với các cuộc đàm phán với Đảng Cộng hòa để nâng trần nợ công của Mỹ và giúp nước này tránh vỡ nợ, điều mà chính quyền cảnh báo sẽ gây ra hậu quả "thảm khốc".
(CLO) Tổng thống Joe Biden hôm thứ Hai (1/5) đã triệu tập 4 nhà lãnh đạo hàng đầu của Quốc hội Mỹ tới Nhà Trắng, sau khi Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo chính phủ nước này có thể thiếu tiền mặt để thanh toán các hóa đơn ngay khi tháng 6 năm nay bắt đầu.
(CLO) Theo Standard Chartered, bitcoin có thể đạt 100.000 USD vào cuối năm 2024 và “mùa đông tiền điện tử” đã kết thúc. Tính đến nay, những nhà đầu tư bitcoin đã có một năm tốt đẹp.
(CLO) Theo một báo cáo gần đây từ MSCI - công ty tài chính của Mỹ có trụ sở tại thành phố New York, khả năng vỡ nợ thảm khốc của Hoa Kỳ đã tăng gấp hơn 3 lần kể từ đầu năm.