Hai cha con bị sóng cuốn trôi khi chèo Kayak trên biển Xuân Thành

(CLO) 2 cha con chèo thuyền Kayak trên biển Xuân Thành ở xã Tiên Điền, Hà Tĩnh không may bị sóng cuốn ra xa nhiều hải lý.

Sáng 31/7, đại diện Ban Quản lý Dịch vụ công ích và các điểm du lịch Nghi Xuân cho biết, vào khoảng 17h30 ngày 30/7, anh N.T.T (sinh năm 1990, trú tỉnh Nghệ An) cùng con gái là N.T.P.A (sinh năm 2019) tắm biển tại khu du lịch Xuân Thành, xã Tiên Điền.

Tại đây, anh T. mang theo một chiếc thuyền Kayak để cùng con trải nghiệm chèo thuyền trên biển. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, gió lớn đã đẩy hai cha con ra xa khỏi bờ, trôi dạt về hướng đảo Mắt – cách đất liền khoảng 30km.

z6858466254494_e3533839ffd8cb10f028259e2a9fb90c.jpg
2 cha con anh T tắm biển rồi bị sóng cuốn ra xa nhiều hải lý đã được tàu hàng cứu kịp thời (ảnh: NDCC).

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, cơ quan chức năng nhận được tin báo 2 cha con anh T bị sóng cuốn mất tích. Ngay trong đêm, lực lượng cứu hộ gồm Ban Quản lý Dịch vụ công ích và các điểm du lịch Nghi Xuân, Cảnh sát biển, công an, biên phòng và nhiều tàu cá ngư dân tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 6h sáng 31/7, lực lượng chức năng nhận được thông tin từ tàu hàng VINASINE 555, số hiệu QN-8425, do thuyền trưởng Trần Đình Hải (sinh năm 1981) chỉ huy, đang hành trình vào cảng Vũng Áng thì phát hiện và cứu vớt được hai cha con đang trôi lênh đênh gần đảo Mắt, cách bờ khoảng 18 hải lý.

Hiện, tàu cảnh sát biển đã tiếp cận tàu hàng để tiếp nhận và đưa hai cha con vào đất liền, dự kiến cập bờ tại khu vực xã Đan Hải.

z6858466331356_41280432517cc31a9bdb43e38e524a38.jpg
Lực lượng chức năng tìm kiếm ngay trong đêm (ảnh: NDCC).

Lãnh đạo Ban Quản lý Dịch vụ công ích và các điểm du lịch huyện Nghi Xuân cho biết, khu du lịch biển Xuân Thành hiện không cung cấp dịch vụ chèo thuyền Kayak. Tuy nhiên, một số du khách vẫn tự ý mang theo để sử dụng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và du khách không nên sử dụng loại phương tiện này để chèo trải nghiệm tại khu vực biển Xuân Thành, đặc biệt trong điều kiện thời tiết bất ổn.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: