Theo báo cáo nhanh của UBND xã Gia Viễn, từ ngày 15 đến 17/9, trên địa bàn xã xảy ra mưa lớn, gây ngập úng và sạt lở đất tại một số khu vực. Đến 17h ngày 17/9, địa phương tiếp tục có mưa to, mực nước tại Bến Đế ở mức 4,65m, Hưng Thi 13,54m, nước trên các tuyến sông tiếp tục lên.
Một số khu vực trũng thấp, ven sông và các đập tràn được cảnh báo có nguy cơ ngập sâu, nước chảy xiết. Chính quyền xã đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ để chủ động triển khai các phương án ứng phó.
Thôn Kênh Gà hiện là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng lớn khi đang bị nước lũ cô lập. Thôn có 609 hộ với 2.484 nhân khẩu; Nhân dân đã chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.
Do nước ngập sâu, lực lượng chức năng không thể đi vào vận hành Nhà máy nước Kênh Gà, khiến hơn 300 hộ dân trong thôn không được cung cấp nước. Một số hộ dân tại Kênh Gà bị ngập xe máy, hư hỏng tivi, tủ lạnh do nước lên nhanh, không kịp di chuyển tài sản.
Tại khu vực trường học, điểm Trường Mầm non và Trường Tiểu học phân hiệu 2 Gia Viễn đã phối hợp với thôn di chuyển đồ đạc lên vị trí cao để bảo đảm an toàn. Tổng số học sinh tại đây là 542 em, gồm 77 trẻ mầm non, 250 học sinh tiểu học và 215 học sinh trung học.
Mưa lũ cũng gây ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Gia Viễn. Theo thống kê bước đầu, khoảng 35ha lúa mùa bị ngập úng, chủ yếu tập trung tại Hợp tác xã Đại Thắng. Diện tích nuôi cá bị ngập khoảng 160ha, ước thiệt hại 320 tấn cá. Ngoài ra, khoảng 7,5ha cây hoa màu bị ảnh hưởng.
Trong chăn nuôi, các hộ đã chủ động di chuyển vật nuôi đến khu vực an toàn. Tuy nhiên, do mưa kéo dài, khoảng 1.500 con vịt bị ốm, chết.
Tại thôn Gia Vượng, nhà văn hóa thôn bị dột, làm hỏng tivi và hệ thống điện.
Đến thời điểm báo cáo, xã Gia Viễn chưa ghi nhận thiệt hại về người, chưa ghi nhận nhà ở bị hư hỏng hoặc cột điện, cột đèn bị đổ, gãy. Hệ thống trạm bơm và đường giao thông nội đồng cũng chưa ghi nhận công trình bị hư hỏng.
Trước diễn biến mưa lũ, UBND xã Gia Viễn đã tổ chức họp Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, phân công nhiệm vụ và bố trí lực lượng trực 24/24 giờ để theo dõi tình hình thời tiết, mưa lũ và mực nước các tuyến sông.
Địa phương đã ban hành các công văn về chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá và ứng phó với lũ trên các tuyến sông.
Tại thôn Đá Hàn, 4 đập tràn xuất hiện nước chảy xiết. Chính quyền đã bố trí hàng rào, biển cảnh báo và hạn chế người, phương tiện qua lại nhằm bảo đảm an toàn.
Khu vực đồi Kẽm Chè, đồi Mít thuộc thôn Cầu Lân được xác định là nơi thường xảy ra sạt lở đất. Tại thôn Cầu Lân đã xảy ra một điểm sạt lở; Phòng Kinh tế phối hợp với đơn vị thi công tuyến đường Bái Đính - Ba Sao tổ chức xử lý và hoàn thành trước 10h ngày 17/9.
Về phương tiện ứng phó, xã đã chuẩn bị một xuồng máy của lực lượng quân sự và hiệp đồng 3 thuyền sẵn sàng phục vụ di chuyển người dân khi cần thiết; đồng thời chuẩn bị áo phao, thuốc men, nhu yếu phẩm và các điều kiện hậu cần.
Từ 19h ngày 16/9, Trạm bơm Gia Viễn và Trạm bơm Hoàng Quyển vận hành, mỗi trạm 7 máy bơm để tiêu nước, hạn chế ngập úng diện tích sản xuất nông nghiệp.
Trong thời gian tới, xã Gia Viễn tiếp tục duy trì trực 24/24 giờ, tăng cường kiểm tra các khu vực xung yếu, vùng trũng thấp, khu dân cư ven sông, các điểm có nguy cơ sạt lở và đập tràn; đồng thời rà soát các hộ dân có nguy cơ mất an toàn, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và địa điểm để sơ tán khi cần thiết.
Chính quyền địa phương cũng yêu cầu tiếp tục vận hành các trạm bơm tiêu phù hợp với diễn biến thực tế, khơi thông dòng chảy, hạn chế thấp nhất ngập úng và tiếp tục thống kê đầy đủ thiệt hại về sản xuất, thủy sản, hạ tầng và tài sản của người dân.