Hải Dương: Khẩn cấp chỉ đạo cách ly toàn xã hội trên địa bàn tỉnh

Thứ tư, 01/04/2020 13:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều ngày 31/3/2020, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid- 19 tỉnh Hải Dương đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid- 19

Theo đó, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành quyết định thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020 trên phạm vi toàn tỉnh, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào địa lý và điều kiện thực tế để tiến hành ngay phương án cách ly trên địa bàn.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Hải Dương họp chỉ đạo cách ly toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh (ảnh: Nguồn cổng thông tin điện tử tỉnh)

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Hải Dương họp chỉ đạo cách ly toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh (ảnh: Nguồn cổng thông tin điện tử tỉnh)

Lập các chốt kiểm soát, sử dụng rào chắn, barie, biển báo…bố trí nhân lực đủ số lượng và thành phần, phân công ca kíp rõ ràng, tiến hành dựng lều bạt tại chỗ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả nhất tại các chốt kiểm soát.

Kiểm soát chặt chẽ khu vực cách ly; Người ra vào vùng cách ly phải được sự đồng ý của cơ quan chức năng, tiến hành kiểm tra đo thân nhiệt người được phép ra vào khu cách ly, yêu cầu đeo khẩu trang, khử khuẩn tay, thực hiện phun tiêu độc, khử trùng các phương tiện ra vào khu vực cách ly.

Đoàn thanh niên xã phối hợp Công an xã và Trạm y tế xã Liên Hòa - tuyên truyền, cấp thuốc sát khuẩn và khẩu trang miễn phí cho người dân địa phương

Đoàn thanh niên xã phối hợp Công an xã và Trạm y tế xã Liên Hòa - tuyên truyền, cấp thuốc sát khuẩn và khẩu trang miễn phí cho người dân địa phương

Dừng họp chợ, chỉ để lại các quầy, ki ốt, các cửa hàng bán lương thực, thực phẩm. Nhưng phải tăng cường công tác kiểm tra, quản lý; Chú trọng bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm nguồn cung hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ đời sống sinh hoạt cho người dân cũng như lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cách ly, phong tỏa…

Chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết sẵn sàng cho việc cách ly tập trung tại các huyện, thị xã, thành phố theo đúng chỉ đạo của tỉnh. Thành lập bệnh viện dã chiến, bảo đảm đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế để điều trị các ca nhiễm bệnh tại địa phương.

Con đường trung tâm huyện Kim Thành, Hải Dương không có người qua lại vào đầu giờ buổi sáng ngày 01/4/2020

Con đường trung tâm huyện Kim Thành, Hải Dương không có người qua lại vào đầu giờ buổi sáng ngày 01/4/2020

Các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện làm việc tại nhà, chỉ để lại bộ phận trực lãnh đạo và trực cơ quan. Riêng các đơn vị thuộc các ngành Y tế, Công an, Quân đội, Điện lực, Thông tin và Truyền thông, Môi trường, nước sạch vẫn duy trì hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan còn lại thực hiện chế độ làm việc tại nhà ít nhất 2/3 quân số; Luân phiên cử lãnh đạo và trực cơ quan để giải quyết các công việc cấp thiết.

Tạm dừng hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan nhà nước; Tất cả cán bộ công chức, viên chức, người lao động thường xuyên giữ liên lạc với cơ quan để khi cần triệu tập phải có mặt ngay.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh lưu ý tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân nắm chắc, hiểu rõ tính cấp bách của công tác phòng chống dịch bệnh, qua đó tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch bệnh, góp phần quan trọng đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Kim Cương

Tin khác

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống
Công ty TNHH Tân Hồng Phúc bị phạt hơn 200 triệu đồng do khai thác khoáng sản vượt mức

Công ty TNHH Tân Hồng Phúc bị phạt hơn 200 triệu đồng do khai thác khoáng sản vượt mức

(CLO) UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định xử phạt hành chính hơn 200 triệu đồng đối với Công ty TNHH Tân Hồng Phúc do khai thác khoáng sản vượt công suất cho phép.

Đời sống