Hải Dương: Không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Tân Sửu

(CLO) Tỉnh Hải Dương sẽ ngừng tổ chức Lễ hội xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc, đồng thời dừng tất cả các hoạt động lễ hội tập trung đông người và bắn pháo hoa nhân dịp Tết Tân Sửu.

Từ sáng ngày 28/1, Bộ Y tế công bố tại tỉnh Hải Dương xuất hiện ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Đó là bệnh nhân 1552, trú tại thôn Kim Điền, xã Hưng Đạo (TP. Chí Linh).

Ca bệnh này được xác định lây từ chị N.T.G (SN 1989, cùng thôn) có kết quả dương tính với Covid-19 sau khi nữ công nhân đáp chuyến bay đến Nhật Bản.

Cho đến thời điểm hiện tại, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương và TP. Chí Linh đã thực hiện nhiều biện pháp ứng phó kịp thời. Công tác xác minh, truy vết các trường hợp F1, F2; tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm những trường hợp tiếp xúc trực tiếp đã được thực hiện và đưa đi cách ly. Riêng TP. Chí Linh thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội từ 12h trưa 28/01.

TP. Chí Linh bắt đầu thực hiện phong tỏa từ 12 trưa 28/01. Ảnh: giadinh.net.vn

TP. Chí Linh bắt đầu thực hiện phong tỏa từ 12 trưa 28/01. Ảnh: giadinh.net.vn

Liên quan đến vấn đề trên, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành thông báo về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn và được thực hiện từ 0h hôm nay (29/01) đến khi có thông báo mới.

Cụ thể, tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe khách tuyến cố định, xe buýt, xe hợp đồng, bao gồm cả phương tiện của các tỉnh, thành phố khác (trừ xe chở công nhân, xe taxi hoạt động nội tỉnh và phải thực hiện biện pháp chống dịch).

Các phương tiện đang trên hành trình nhanh chóng giải tỏa hành khách và đưa xe về nơi đỗ xe, thực hiện vệ sinh khử khuẩn phương tiện, theo dõi sức khỏe lái xe và nhân viên phục vụ trên xe.

Công tác đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tại các Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh. Công tác đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ tại Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ TP. Chí Linh. Hoạt động của các bến xe, trạm dừng nghỉ trên QL18.

Tỉnh Hải Dương không tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu. Ảnh: TL

Tỉnh Hải Dương không tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu. Ảnh: TL

Thông báo cũng nêu rõ, các hoạt động vận tải sau đây thực hiện giãn cách xã hội: Xe chở công nhân, không được chở quá 50% số ghế và không quá 20 người/xe.

Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và hành khách phải thực hiện biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế 5K. Trước và sau hành trình phải vệ sinh khử khuẩn phương tiện, trong khi di chuyển cần mở của kính để thông gió tự nhiên.

Các bến phà và bến khách ngang sông không được chở quá 50% số chỗ và không quá 20 người/chuyến. Người lái, nhân viên phục vụ và hành khách phải thực hiện biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Các Trung tâm đăng kiểm khác không được tụ tập quá 20 người và phải thực hiện biện pháp phòng, chống dịch. Xe taxi không được đi vào địa bàn: TP. Chí Linh, huyện Nam Sách, thị xã Kinh Môn và không chở quá 50% số ghế. Lái xe và hành khách phải thực hiện biện pháp phòng, chống dịch. Trước và sau hành trình phải vệ sinh khử khuẩn phương tiện, trong khi di chuyển cần mở của kính để thông gió tự nhiên.

Khuyến cáo các phương tiện khác không đi vào tỉnh Hải Dương và phương tiện Hải Dương không di chuyển sang các tỉnh khác; đặc biệt không được di chuyển vào địa bàn thành phố Chí Linh từ các hướng; đặc biệt là từ hướng QL 18 và QL37 để các phương tiện chủ động tìm hướng di chuyển khác

Cũng trong chiều qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương ban hành Chỉ thị về khẩn trương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Trong đó nêu rõ: Các cơ quan, đơn vị không tổ chức liên hoan, gặp mặt cuối năm, không tổ chức tham quan, du lịch, không đến vùng có dịch.

Dừng tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc, không tổ chức các hoạt động lễ hội tập trung đông người; không tổ chức bắn pháo hoa Tết Tân Sửu; các dịch vụ được phép hoạt động phục vụ Tết Tân Sửu, việc tổ chức chợ hoa xuân phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch...

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: