Hai người Mỹ bị bắt vì cáo buộc gửi công nghệ hàng không cho Nga

(CLO) Hai người Mỹ đã bị bắt tại thành phố Kansas City vì âm mưu gửi công nghệ liên quan đến hàng không cho Nga, vi phạm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Cyril Buyanovsky, 59 tuổi và Douglas Robertson, 55 tuổi, bị cáo buộc âm mưu lách luật xuất khẩu của Mỹ bằng cách bán hệ thống điện tử hàng không cho các khách hàng trên khắp thế giới đang vận hành máy bay do Nga chế tạo.

hai nguoi my bi bat vi cao buoc gui cong nghe hang khong cho nga hinh 1

Ảnh: Forbes

Bài liên quan

Lính Ukraine hạ máy bay không người lái của Nga bằng súng Hồng quân

Thăng trầm kinh tế toàn cầu sau một năm chiến sự Nga - Ukraine

Ông Putin ký luật về tiếng Nga và sử dụng từ nước ngoài

Nga phạt Apple 12,1 triệu USD vì cáo buộc lạm dụng thị trường ứng dụng

Cặp đôi này đã sửa chữa và vận chuyển công nghệ từ công ty của mình, Công ty Thương mại KanRus, và gửi thông tin xuất khẩu sai. Họ đã gian lận hóa đơn, ghi rằng Đức là điểm đến cuối cùng cho những thiết bị được gửi cho FSB của Nga.

Theo cáo buộc, vào ngày 28/2/2022, chính quyền Mỹ bắt giữ một lô hàng thiết bị điện tử hàng không của công ty này. Vào tháng 5, tháng 6 và tháng 7, họ đã vận chuyển trái phép các thiết bị điện tử qua Armenia và Síp.

Các bị cáo bị buộc tội âm mưu, xuất khẩu hàng hóa bị kiểm soát mà không có giấy phép, làm sai lệch và không khai báo thông tin xuất khẩu, buôn lậu hàng hóa trái với luật pháp Mỹ. Nếu bị kết tội, họ phải đối mặt với án tù 20 năm cho mỗi tội buôn lậu.

Hệ thống điện tử hàng không bao gồm các hệ thống thông tin liên lạc, điều hướng, kiểm soát chuyến bay và phát hiện mối đe dọa được lắp đặt trên máy bay.

Mỹ đã áp đặt các hạn chế bổ sung đối với hệ thống điện tử hàng không sau cuộc xung đột Ukraine vào năm ngoái, cùng với các biện pháp kiểm soát đối với các hàng hóa khác nhắm vào lĩnh vực quốc phòng, hàng không vũ trụ và hàng hải của Nga.

Các biện pháp kiểm soát sau đó đã được mở rộng để bao gồm các lĩnh vực lọc dầu, công nghiệp và thương mại của Nga cũng như hàng xa xỉ.

Trung Kiên (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: