Hai nhân viên đại sứ quán Nga thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết ở Kabul

(CLO) Hai nhân viên đại sứ quán Nga ở Kabul nằm trong số 6 người thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết gần lối vào của đại sứ quán Nga, Bộ Ngoại giao Nga và các quan chức Afghanistan cho biết vào thứ Hai (5/9).

Vụ tấn công đã được nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng đứng ra nhận trách nhiệm trên kênh Telegram. Cảnh sát cho biết kẻ tấn công đã bị lính có vũ trang bắn chết khi đến gần cổng.

hai nhan vien dai su quan nga thiet mang trong vu danh bom lieu chet o kabul hinh 1

Những nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom được chữa trị tại bệnh viện. Ảnh: Reuters

"Kẻ tấn công liều chết trước khi tiếp cận mục tiêu, đã bị lính canh tại Đại sứ quán Nga nhận ra và bắn... ", Mawlawi Sabir, người đứng đầu cảnh sát quận nơi xảy ra vụ tấn công, cho biết.

Bộ Ngoại giao Nga xác nhận trong một tuyên bố rằng một chiến binh không rõ danh tính đã đặt một thiết bị nổ gần lối vào khu vực lãnh sự của đại sứ quán vào khoảng 10 giờ 50 phút sáng thứ Hai theo giờ Kabul.

Bộ này cho biết: “Hậu quả của vụ tấn công là 2 nhân viên của phái đoàn ngoại giao đã thiệt mạng, ngoài ra còn có các nạn nhân là công dân Afghanistan”. Bốn người khác thiệt mạng là dân thường Afghanistan. Ngoài ra còn có ít nhất 10 người bị thương.

Nga là một trong số ít quốc gia duy trì đại sứ quán ở Kabul sau khi Taliban tiếp quản Afghanistan. Mặc dù Nga không chính thức công nhận chính quyền của Taliban, nhưng họ đã đàm phán với các quan chức chính quyền này về một thỏa thuận cung cấp xăng, dầu gần đây.

Phái bộ của Liên hợp quốc tại Afghanistan (UNAMA) đã lên án vụ nổ. "Trước những sự kiện gần đây, UNAMA nhấn mạnh sự cần thiết của các cơ quan chức năng trên thực tế thực hiện các bước để đảm bảo an toàn và an ninh cho người dân, cũng như các phái đoàn ngoại giao", LHQ viết trên Twitter.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Afghanistan cho biết, lực lượng Taliban sẽ tăng cường đảm đảm an ninh cho các đại sứ quán tại nước này. Người phát ngôn Abdul Qahar Balkhi cho biết: "Chính phủ có mối quan hệ chặt chẽ với Nga; chúng tôi sẽ không bao giờ để những hành động tiêu cực như vậy của kẻ thù có tác động tiêu cực đến mối quan hệ".

Trong cuộc nổi dậy kéo dài hàng thập kỷ của Taliban chống lại chính phủ Afghanistan trước đây, các vụ đánh bom nhằm vào các cơ quan đại diện nước ngoài là điều thường xuyên xảy ra ở Kabul, đặc biệt tại các đại sứ quán và khách sạn.

Những sự cố như vậy đã giảm đáng kể kể từ khi Taliban lên nắm quyền vào tháng 8 năm 2021. Tuy nhiên, Taliban đang phải đối đầu với một cuộc nổi dậy từ chi nhánh Afghanistan của nhóm Chiến binh Nhà nước Hồi giáo. Các cuộc tấn công trước đây đều nhằm vào Taliban và các mục tiêu dân sự như nhà thờ Hồi giáo.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: