Hai ông Trump và Musk cùng phản bác giám mục kêu gọi bảo vệ người nhập cư và LGBT

(CLO) Trong một buổi lễ cầu nguyện, ông Trump đã tỏ ra không hài lòng sau khi nghe bài giảng của giám mục về vấn đề nhập cư và LGBT.

Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên tại Nhà Trắng bằng việc tham dự buổi lễ cầu nguyện tại Nhà thờ quốc gia Washington vào ngày 21/1.

Tuy nhiên, buổi lễ nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi sau bài giảng đầy cảm xúc của Giám mục Episcopal Mariann Edgar Budde, người kêu gọi ông bảo vệ người nhập cư và tôn trọng quyền của người đồng tính.

Bà Budde nhấn mạnh trong bài giảng: "Có những đứa trẻ đồng tính nam, đồng tính nữ và chuyển giới trong các gia đình Dân chủ, Cộng hòa và độc lập, một số trẻ em lo sợ cho tính mạng của mình".

Giám mục Budde còn dành thời gian để nói lên tiếng nói của những người nhập cư, những người đóng góp cho xã hội Mỹ nhưng lại sống trong lo sợ. "Họ thu hoạch mùa màng, dọn dẹp các văn phòng, làm việc tại các nhà máy và bệnh viện. Họ có thể không phải công dân hay không có giấy tờ, nhưng phần lớn họ không phải tội phạm", bà nói.

Bà cũng khẩn thiết kêu gọi lòng trắc ẩn từ Tổng thống: "Xin hãy thương xót những gia đình sợ chia cắt, những người chạy trốn chiến tranh và đàn áp để tìm kiếm một nơi an toàn. Chúa dạy chúng ta phải thương xót người lạ".

hai ong trump va musk cung phan bac giam muc keu goi bao ve nguoi nhap cu va lgbt hinh 1

Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump tham dự buổi lễ cầu nguyện toàn quốc tại Nhà thờ quốc gia Washington vào ngày 21/1. Ảnh: X/MeidasTouch

Tuy nhiên, ông Trump tỏ ra không hài lòng và sau đó bác bỏ bài giảng khi được hỏi. "Không có gì thú vị lắm", ông nói. Trên nền tảng xã hội Truth Social, ông tiếp tục chỉ trích bà Budde.

"Ngoài những phát biểu không phù hợp của bà, buổi lễ rất nhàm chán và không truyền cảm hứng. Bà ấy không giỏi việc của mình! Bà ấy và nhà thờ của bà ta nợ công chúng một lời xin lỗi!", ông viết.

"Vị giám mục phát biểu tại Lễ cầu nguyện quốc gia vào sáng thứ Ba là một người theo đường lối cực tả cực đoan ghét Trump", ông Trump viết. "Bà đã đưa nhà thờ của mình vào thế giới chính trị theo một cách rất vô duyên. Bà ta có giọng điệu khó chịu, không hấp dẫn hay thông minh".

Tỷ phú Elon Musk, một người ủng hộ ông Trump, cũng chỉ trích giám mục Budde trên mạng xã hội X, gọi bà là "bị nhiễm virus thức tỉnh". Musk là cha của một cô con gái chuyển giới, người đã công khai từ mặt ông vào năm 2022.

Lời kêu gọi của giám mục Budde xuất hiện chỉ một ngày sau khi ông Trump ban hành các sắc lệnh hành pháp nhằm tăng cường truy quét người nhập cư, bao gồm việc triển khai quân đội bảo vệ biên giới, siết chặt quyền tị nạn và hạn chế quyền công dân cho trẻ em sinh ra tại Mỹ có cha mẹ nhập cư bất hợp pháp.

Hoài Phương (theo Reuters, AFP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: