22 bang do Đảng Dân chủ lãnh đạo kiện sắc lệnh 'xóa quyền công dân' của ông Trump

(CLO) 22 bang do Đảng Dân chủ lãnh đạo, cùng các nhóm bảo vệ quyền dân sự, đã đồng loạt khởi kiện Tổng thống Donald Trump về nỗ lực xóa bỏ quyền công dân theo nơi sinh tại Mỹ.

Vào thứ Hai, ngay sau lễ nhậm chức, Tổng thống Trump đã ra lệnh cho các cơ quan liên bang không công nhận quốc tịch đối với trẻ em sinh ra tại Mỹ nếu cha mẹ chúng không phải là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân hợp pháp.

22 bang do dang dan chu lanh dao kien sac lenh xoa quyen cong dan cua ong trump hinh 1

Ông Trump đã ký hàng trăm sắc lệnh chỉ trong ngày đầu nhậm chức. Ảnh chụp màn hình.

22 bang, cùng với Đặc khu Columbia và thành phố San Francisco, đã nộp đơn kiện lên tòa án liên bang ở Boston và Seattle, cho rằng hành động của ông Trump vi phạm Hiến pháp Mỹ.

Đồng thời, các tổ chức như Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ (ACLU), các nhóm bảo vệ người nhập cư, và một phụ nữ mang thai đã khởi kiện ngay sau khi lệnh hành pháp được ký, khơi mào cuộc chiến pháp lý lớn đầu tiên trong nhiệm kỳ này.

Lệnh của ông Trump có thể khiến hơn 150.000 trẻ em sinh ra hàng năm tại Mỹ bị tước quyền công dân, theo Văn phòng Tổng chưởng lý Massachusetts Andrea Joy Campbell.

"Tổng thống Trump không có quyền tước đi các quyền hiến định", bà Campbell khẳng định trong một tuyên bố.

Nếu mất quyền công dân, các cá nhân này sẽ không thể tham gia các chương trình liên bang như Medicaid, cũng như không thể làm việc hợp pháp hoặc bỏ phiếu khi trưởng thành.

"Tuyên bố kiện ngay lập tức hôm nay gửi một thông điệp rõ ràng đến chính quyền Trump rằng chúng tôi sẽ bảo vệ người dân và các quyền cơ bản của họ", Tổng chưởng lý New Jersey Matthew Platkin nhấn mạnh.

Các vụ kiện tập trung vào việc lệnh hành pháp của ông Trump vi phạm điều khoản quyền công dân trong Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ, vốn khẳng định bất kỳ ai sinh ra trên lãnh thổ Mỹ đều được xem là công dân.

Các đơn kiện dẫn chứng phán quyết năm 1898 của Tòa án Tối cao trong vụ "United States v. Wong Kim Ark", trong đó khẳng định trẻ em sinh ra tại Mỹ từ cha mẹ không phải công dân vẫn có quyền quốc tịch Mỹ.

Trong số những người nộp đơn kiện, có một phụ nữ sống tại Massachusetts. Bà hiện đang ở Mỹ theo diện bảo vệ tạm thời và dự kiến sinh con vào tháng 3.

Ngoài lệnh xóa bỏ quyền công dân theo nơi sinh, nhiều lệnh hành pháp khác của ông Trump cũng đang bị thách thức. Một vụ kiện do Liên đoàn Nhân viên Kho bạc Quốc gia nộp đơn vào tối thứ Hai nhằm chống lại sắc lệnh cho phép sa thải hàng loạt nhân viên liên bang và thay thế họ bằng những người trung thành về chính trị.

Cao Phong (theo NPR, WP, CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: