Hai ông Trump và Putin có thể sớm gặp nhau, xung đột Nga - Ukraine sắp kết thúc?

(CLO) Điện Kremlin cho biết Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng gặp Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, sau những bình luận của ông Trump một ngày trước đó rằng các công tác chuẩn bị cho cuộc gặp đang được tiến hành.

"Tổng thống đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng tiếp xúc với các nhà lãnh đạo quốc tế, bao gồm cả tổng thống Mỹ, trong đó có ông Donald Trump", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chia sẻ với báo giới hôm 10/1.

hai ong trump va putin co the som gap nhau xung dot nga ukraine sap ket thuc hinh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: GI/Sputnik

Trước đó một ngày, Tổng thống đắc cử Mỹ đã phát biểu trong một cuộc họp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida rằng Tổng thống Putin muốn gặp ông và các bên đang tiến hành sắp xếp. "Chúng ta phải kết thúc cuộc chiến đó, đó là một mớ hỗn độn", ông nói.

Hai bên đều bày tỏ sẵn sàng đối thoại nhưng các chi tiết cụ thể vẫn chưa được công bố. Ông Peskov xác nhận Nga hoan nghênh sự sẵn sàng đối thoại từ phía ông Trump. "Không có điều kiện tiên quyết nào. Điều cần thiết là ý chí chính trị và mong muốn chung để giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại", ông Peskov nhấn mạnh.

Cuộc gặp dự kiến có thể diễn ra sau khi ông Trump chính thức nhậm chức vào ngày 20/1. Ông Trump trước đó từng tuyên bố có thể chấm dứt xung đột Nga - Ukraine trong 24 giờ nhưng gần đây cho rằng việc này có thể mất vài tháng để hoàn thành.

Chi tiết kế hoạch chưa được công bố nhưng nó khiến Ukraine lo ngại rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nhanh chóng nào cũng có thể có lợi thế nghiêng về phía Nga. Bộ Ngoại giao Ukraine phản ứng thận trọng, cho rằng bất kỳ giải pháp nào cũng cần đảm bảo công lý cho Ukraine.

Nga hiện duy trì lập trường yêu cầu Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và rút hoàn toàn khỏi 4 khu vực mà Nga kiểm soát một phần. Kiev kiên quyết phản đối, gọi đây là sự đầu hàng không thể chấp nhận.

Trong bối cảnh này, việc đạt được một giải pháp hòa bình công bằng sẽ phụ thuộc vào khả năng thương lượng của cả hai bên. Ukraine đã nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ Mỹ và các đồng minh, với hàng chục tỷ USD viện trợ kể từ khi cuộc chiến nổ ra.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy kêu gọi ông Trump ủng hộ cách tiếp cận "hòa bình thông qua sức mạnh", bao gồm các đảm bảo an ninh của NATO và phương Tây.

Dù tỏ ra lạc quan về triển vọng đàm phán, ông  Trump và các cố vấn cũng nhận thức được các thách thức lớn phía trước. Các đề xuất từ đội ngũ ông Trump cho thấy có thể nhượng bộ một số khu vực cho Nga, điều này đã vấp phải sự phản đối từ phía Ukraine.

Cuộc gặp giữa hai ông Trump và Putin, nếu diễn ra, có thể là  bước đột phá trong việc định hình lại cục diện xung đột Nga - Ukraine. Tuy nhiên để đạt được giải pháp bền vững, cả hai bên cần vượt qua các rào cản chính trị và ngoại giao hiện tại. Với sự quan tâm lớn từ Kiev và các đồng minh phương Tây, kết quả của cuộc gặp này sẽ định đoạt tương lai hòa bình ở khu vực Đông Âu.

Hoài Phương (theo TASS, MT, AFP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: