Tổng thống Biden công bố gói viện trợ cuối cho Ukraine, để lại 3,8 tỷ đô la cho ông Trump

(CLO) Chính quyền Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm đã công bố gói viện trợ quân sự cuối cùng dành cho Ukraine trước khi rời nhiệm sở, với giá trị khoảng 500 triệu đô la, để lại khoảng 3,8 tỷ đô la cho Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã công bố chi tiết gói viện trợ này tại cuộc họp lần thứ 25 của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine tại căn cứ không quân Ramstein, Đức. Gói viện trợ này bao gồm trang thiết bị hỗ trợ máy bay chiến đấu F-16, tên lửa phòng không, đạn dược và vũ khí không đối đất cho Ukraine.

tong thong biden cong bo goi vien tro cuoi cho ukraine de lai 38 ty do la cho ong trump hinh 1

Cuộc họp lần thứ 25 của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine tại căn cứ không quân Ramstein, Đức. Ảnh: X/TsitsavaGreta

Mặc dù Nhà Trắng từng cam kết sẽ sử dụng toàn bộ số tiền viện trợ trước khi ông Biden rời nhiệm sở, nhưng hiện vẫn còn 3,8 tỷ đô la chưa được giải ngân. Số tiền này sẽ do chính quyền ông Trump quản lý khi ông chính thức nhậm chức vào ngày 20/01/2025.

Từ chiến dịch tranh cử, ông Donald Trump nhiều lần chỉ trích vai trò của Mỹ trong cuộc xung đột Nga - Ukraine. Ông từng tuyên bố sẽ ngừng viện trợ cho Ukraine nếu tái đắc cử và khẳng định có thể kết thúc nhanh chóng cuộc chiến này. Điều này khiến giới quan sát lo ngại rằng viện trợ quân sự cho Ukraine có thể bị cắt giảm khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Financial Times vào tháng 12/2024, dẫn lời ba quan chức am hiểu vấn đề, ông Trump được cho là vẫn tiếp tục gửi thiết bị quân sự cho Ukraine sau khi nhậm chức.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết: "Tôi xin thông báo hôm nay về một gói viện trợ mới theo Quyền Điều chỉnh Nguồn lực Tổng thống (PDA) trị giá khoảng 500 triệu đô la. Gói viện trợ này bao gồm thêm tên lửa phòng không, đạn dược, vũ khí không đối đất và các thiết bị hỗ trợ máy bay F-16 của Ukraine".

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy chia sẻ trên nền tảng X: "Hôm nay, tại Nhóm Liên lạc Ramstein, sau gần ba năm chiến tranh toàn diện, chúng tôi đã chứng minh rằng khi đoàn kết, không ai là quá nhỏ bé để tạo nên lịch sử".

Việc ông Donald Trump sẽ tiếp tục hay cắt giảm viện trợ cho Ukraine vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải. Tuy nhiên, với số tiền 3,8 tỷ đô la còn lại, quyết định của ông Trump sẽ ảnh hưởng lớn đến diễn biến chiến sự và tương lai của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Cao Phong (theo Financial Times, Newsweek)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: