Hải Phòng: Dừng vận tải khách tuyến cố định và các chuyến bay đi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh

Chủ nhật, 29/03/2020 14:13 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trước diễn biến hết sức phức tạp về tình hình dịch bệnh Covid- 19, UBND thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo dừng ngay hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định với 24 tỉnh, thành phố, cũng như các chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hải Phòng và ngược lại.

Theo đó các tỉnh, thành phố trên cả nước có tuyến vận tải hành khách cố định đi và đến Hải Phòng nhưng đã có người nhiễm virus SARS- CoV-2 là: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Bình Thuận, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Quảng Nam, Trà Vinh, Bắc Giang, Thừa Thiên Huế, Lào Cai, Ninh Thuận, Tây Ninh, Cần Thơ, Bạc Liêu, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Bến Tre, Hải Dương, Lai Châu, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Ninh Bình. Cùng với đó, yêu cầu dừng ngay việc tổ chức đào tạo và sát hạch lái xe trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến hết ngày 15/4/2020.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đi thực tế kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19 tại xã Văn Phong, huyện Cát Hải (ảnh: nguồn cổng thông tin điện tử thành phố)

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đi thực tế kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19 tại xã Văn Phong, huyện Cát Hải (ảnh: nguồn cổng thông tin điện tử thành phố)

UBND thành phố Hải Phòng cũng đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo dừng ngay các chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hải Phòng và và ngược lại đến hết ngày 15/4/2020. Đồng thời hạn chế các chuyến bay từ các địa phương khác đến Hải Phòng và ngược lại.

Cùng với đó yêu cầu các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, các vi phạm về khai báo y tế, gây khó khăn, cản trở, không chấp hành việc cách ly theo quy định…

Những cán bộ,sinh viên Trường cao đẳng y tế Hải Phòng tình nguyện tăng cường hỗ trợ Bệnh viện Việt Tiệp trong chiến dịch phòng chống dịch bệnh Covid- 19 (ảnh: Nguồn cổng thông tin điện tử thành phố)

Những cán bộ,sinh viên Trường cao đẳng y tế Hải Phòng tình nguyện tăng cường hỗ trợ Bệnh viện Việt Tiệp trong chiến dịch phòng chống dịch bệnh Covid- 19 (ảnh: Nguồn cổng thông tin điện tử thành phố)

Cũng trong dịp này có 50 cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường cao đẳng Y tế Hải Phòng đã tình nguyện đến tăng cường hỗ trợ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp để làm công tác hướng dẫn bệnh nhân đến khám bệnh, khai báo y tế, theo dõi nhiệt độ người bệnh và người nhà của người bệnh ra, vào viện.

UBND thành phố Hải Phòng kêu gọi các tầng lớp nhân dân thành phố cùng chung sức, đồng lòng trên mặt trận phòng chống dịch bệnh Covid- 19, bằng những việc làm cụ thể theo chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn thành phố.

Kim Cương

Tin khác

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(CLO) Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi dài đắt đỏ để tận hưởng kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nhiều bạn trẻ chọn “ngủ 5 ngày 5 đêm” để vừa chữa lành, vừa tiết kiệm chi phí.

Đời sống
Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

(CLO) Tại Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế với chủ đề “Ẩm thực dược liệu – tinh hoa núi rừng Ngọc Linh”, Tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietkings đã công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây cho huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum).

Đời sống
Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

(CLO) Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Đời sống
5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

(CLO) Cơ quan khí tượng ghi nhận kiểu thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt phủ rộng khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, đây là dạng thời tiết hiếm có trong 10 năm qua.

Đời sống
Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Tối 25/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống