Hải Phòng: Đường đi của 120 tấn thịt dịch tả lợn châu Phi tuồn vào Công ty CP Đồ hộp Hạ Long

(CLO) Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa chính thức khởi tố 9 bị can trong đường dây thu mua, cung cấp hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, trong đó phần lớn được tuồn vào Công ty CP Đồ hộp Hạ Long để chế biến thành thực phẩm.

Sau nhiều tháng xác lập chuyên án, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hải Phòng) đã làm rõ một đường dây thu gom thịt lợn bệnh từ Hưng Yên và Hải Phòng. Kết quả điều tra xác định, các đối tượng đã vận chuyển tiêu thụ hơn 130 tấn thịt nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi.

thịt ban 3
Lực lượng chức năng lấy mẫu thịt lợn để kiểm định.

Đáng chú ý, có tới 120 tấn thịt nhiễm bệnh đã được tập kết tại kho của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco) có trụ sở tại số 71 Lê Lai, quận Ngô Quyền. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp này đã chế biến nhiều tấn thịt lợn bệnh thành các sản phẩm thịt đóng hộp sẵn. Toàn bộ số thịt tang vật sau đó đã bị tiêu hủy theo quy định.

thit ban 1
Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ.

Để đưa được số lượng lớn thịt bệnh vào một doanh nghiệp thực phẩm có tiếng, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối. Các đối tượng kê khai tiêu thụ nội tỉnh để không phải thực hiện các thủ tục kiểm dịch liên tỉnh khắt khe. Lợn bệnh giá rẻ tại các lò mổ được tráo đổi bằng cách dùng giấy tờ của các cơ sở kinh doanh hợp pháp để "phù phép" nguồn gốc xuất xứ.

Trong số 9 bị can bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" (theo Khoản 4, Điều 317 Bộ luật Hình sự), có những mắt xích quan trọng như bị can Nguyễn Thị Lan (quê Hưng Yên). Lan khai nhận đã lợi dụng nghề mổ lợn lâu năm để kết nối các đầu mối gom lợn bệnh (da mẩn đỏ, tái nhợt) rồi chuyển về Hải Phòng tiêu thụ.

Cơ quan điều tra đã tống đạt Quyết định khởi tố đối với 9 bị can, có 3 bị can trú tại Hải Phòng, gồm: Bùi Đức Trọng (SN 1979, ở phường Ngô Quyền), Lê Bá Doanh (SN 1977, ở phường An Biên) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, ở xã Hà Nam).

6 bị can quê tỉnh Hưng Yên, gồm: Nguyễn Thị Tuyến (SN 1980, ở Mỹ Hào); Nguyễn Thị Lan (ở xã Đông Hưng); Nguyễn Gia Đạt (SN 1971, ở xã Bắc Tiên Hưng); Đinh Thị Nghị (SN 1982); Nguyễn Bình Loan (SN 1968) và Phạm Xuân Toan (SN 1975, cùng ở xã Thần Khê).

Hiện Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long trong việc buông lỏng quản lý, nhập hàng không đảm bảo chất lượng, gây nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: