Hải Phòng: Tour đêm 'Dấu thiêng Hàng Kênh' có giá vé 300.000 đồng/người

Ngày 26/6, tin từ Sở VHTT&DL Hải Phòng cho biết, ngày 28/6 tới đây, tour du lịch đêm “Dấu thiêng Hàng Kênh” sẽ chính thức ra mắt tại di tích đình Hàng Kênh (số 47 Nguyễn Công Trứ, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng).

tou1.jpg
Trình diễn 3D mapping với chủ đề “Sóng Bạch Đằng - Hào khí Ngô Quyền”. Ảnh: Sở VHTT&DL Hải Phòng

Tour du lịch này sẽ được tổ chức định kỳ vào các tối thứ Tư, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, trong khung giờ từ 18h30 đến 21h00. Giá vé cho mỗi lần trải nghiệm là 300.000 đồng/người lớn, 150.000 đồng/trẻ em cao từ 1m - 1,3 m, trẻ em cao dưới 1m miễn phí.

“Dấu thiêng Hàng Kênh” là sản phẩm du lịch đêm đầu tiên của thành phố Hải Phòng, đồng thời là một phần trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của địa phương. Điểm nổi bật của tour là việc ứng dụng công nghệ số hiện đại nhằm tăng tính tương tác và hấp dẫn khi khám phá không gian di sản.

Trong chương trình “Dấu thiêng Hàng Kênh” có kết hợp trình diễn nghệ thuật dân gian, nghi lễ truyền thống và công nghệ trình chiếu hiện đại. Một số hoạt động tiêu biểu gồm biểu diễn múa rối nước trên hồ bán nguyệt; nghi lễ dâng hương, dâng văn; các tiết mục nghệ thuật truyền thống như chèo, ca trù, hát dâng văn và đặc biệt là hát cửa đình - loại hình gắn liền với nghệ thuật ca trù.

Điểm nhấn của tour là phần trình diễn 3D Mapping với chủ đề “Sóng Bạch Đằng - Hào khí Ngô Quyền”, tái hiện chiến thắng Bạch Đằng năm 938 - dấu mốc quan trọng trong lịch sử giữ nước của dân tộc.

Ngoài ra, du khách còn có thể trải nghiệm các hoạt động văn hóa như viết thư pháp, in tranh Đông Hồ, thưởng thức ẩm thực địa phương và mua sắm sản phẩm thủ công truyền thống.

tour2.jpg
“Dấu thiêng Hàng Kênh” có kết hợp trình diễn nghệ thuật dân gian, nghi lễ truyền thống và công nghệ trình chiếu hiện đại. Ảnh: Sở VHTT&DL Hải Phòng

Tour đêm “Dấu thiêng Hàng Kênh” hướng đến tôn vinh giá trị lịch sử và văn hóa của đình Hàng Kênh - nơi thờ “Quốc Tổ Trung hưng” Ngô Quyền, người mở đầu thời kỳ độc lập lâu dài của dân tộc Việt Nam. Di tích này được xếp hạng cấp quốc gia, là minh chứng cho sự kết tinh giữa nghệ thuật kiến trúc truyền thống và chiều sâu lịch sử.

Xem thêm

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: