Hai ứng viên chính cho vị trí thủ tướng Canada trong cuộc bầu cử ngày 28/4

(CLO) Ngày 28/4 tới đây, người dân Canada sẽ tham gia cuộc bầu cử để chọn lãnh đạo tiếp theo.

Cuộc đua chủ yếu xoay quanh hai ứng viên với phong cách và kinh nghiệm trái ngược: ông Mark Carney của Đảng Tự do và ông Pierre Poilievre của Đảng Bảo thủ.

Ở tuổi 60, ông Mark Carney, lãnh đạo Đảng Tự do và Thủ tướng Canada từ đầu tháng 3/2025. Tháng 3/2025, ông Carney giành vị trí lãnh đạo Đảng Tự do với 85,9% phiếu bầu, thay thế ông Justin Trudeau, người từ chức sau gần một thập kỷ cầm quyền.

Ông Pierre Poilievre, 45 tuổi, lãnh đạo Đảng Bảo thủ, là một chính trị gia kỳ cựu với gần hai thập kỷ hoạt động. Được bầu vào Quốc hội Canada từ năm 25 tuổi, ông Poilievre xây dựng hình ảnh mạnh mẽ với các thông điệp tập trung vào chi phí sinh hoạt, giá nhà ở và giảm thuế. Dẫn dắt đảng từ năm 2022, ông nổi bật với phong cách tranh luận sắc bén.

Screenshot 2025-04-20 at 11.30.58
Hai ông Mark Carney (phải) và ông Pierre Poilievre trong cuộc tranh luận gần đây. Ảnh chụp màn hình.

Hai ứng viên khác cũng đang tranh cử để duy trì ảnh hưởng của đảng mình tại Quốc hội. Jagmeet Singh, lãnh đạo Đảng Dân chủ Mới (NDP), tập trung vào cải cách y tế và hỗ trợ người lao động, nhưng đảng này đang mất dần sự ủng hộ.

Yves-François Blanchet, lãnh đạo Khối Québécois, chỉ chạy đua tại Quebec với mục tiêu bảo vệ quyền lợi tỉnh này. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò cho thấy chỉ hai ông Carney và Poilievre có cơ hội thực sự để trở thành thủ tướng, do hai đảng lớn đang chiếm ưu thế.

Cuộc bầu cử diễn ra giữa lằn ranh căng thẳng với Mỹ, khi Tổng thống Trump áp thuế quan và liên tục gọi Canada là “bang thứ 51”. Cả hai ông Carney và Poilievre đều cam kết bảo vệ chủ quyền và nền kinh tế Canada, nhưng với cách tiếp cận khác nhau: ông Carney nhấn mạnh đàm phán và đoàn kết, trong khi ông Poilievre tập trung vào giảm phụ thuộc vào Mỹ qua khai thác tài nguyên và cắt giảm thuế.

Cuộc bầu cử ngày 28/4 là một sự kiện bất ngờ, được ông Carney công bố ngay sau khi nhậm chức, thay vì lịch trình ban đầu vào tháng 10/2025.

(theo NYT, CNN, Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: