Mỹ đối mặt thiệt hại 6 tỷ USD do lượng du khách Canada giảm mạnh

(CLO) Du lịch Mỹ chao đảo khi lượng khách Canada giảm hơn 70%, kéo theo dự báo thiệt hại kinh tế lên tới 6 tỷ USD.

Kể từ khi Tổng thống Donald Trump áp đặt thuế quan lên Canada, Mexico và Trung Quốc, mối quan ngại về một cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Canada đã gia tăng.

770-202504170629381.png
Hình minh họa quốc kỳ Canada và Mỹ cạnh nhau. Ảnh: Getty

Cụ thể, Mỹ áp mức thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada và 10% đối với năng lượng từ quốc gia này. Những biện pháp này không chỉ làm căng thẳng quan hệ kinh tế mà còn引发phản ứng mạnh mẽ từ phía Canada.

Để đáp trả, Thủ tướng Justin Trudeau kêu gọi người dân Canada ưu tiên “mua hàng Canada”. Hành động này khiến một bộ phận người tiêu dùng Canada tẩy chay sản phẩm Mỹ.

Đồng thời, chính phủ Canada cũng áp dụng các biện pháp trả đũa. Chẳng hạn, họ cấm xe Tesla được hưởng ưu đãi trợ cấp xe điện trong nước. Ngoài ra, Canada còn công bố gói thuế trả đũa trị giá lên tới 155 tỷ CAD (đô la Canada).

Tác động đến ngành du lịch

Những căng thẳng thương mại đã ảnh hưởng tiêu cực đến ngành du lịch. Theo số liệu từ OAG, một đơn vị phân tích hàng không, lượng đặt vé trước từ Canada đến Mỹ đã giảm hơn 70% mỗi tháng cho đến cuối tháng 9 so với cùng kỳ năm trước.

Mỹ vốn phụ thuộc lớn vào du khách Canada, vì vậy sự sụt giảm này được dự báo sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế.

Số liệu từ Statistics Canada cho thấy thêm chi tiết. Trong tháng 3/2025, lượng người Canada du lịch bằng đường bộ sang Mỹ giảm 32% so với cùng kỳ năm 2024. Số du khách đi bằng đường hàng không từ Canada cũng giảm 13,5% trong vòng một năm.

Dự báo thiệt hại kinh tế

Hiệp hội Du lịch Mỹ (USTA) từng cảnh báo vào tháng 2 rằng nếu lượng du khách Canada giảm 10%, khoảng 140.000 việc làm tại Mỹ có thể bị ảnh hưởng.

Đồng thời, mức chi tiêu bị thiệt hại ước tính khoảng 2,1 tỷ USD. Dựa trên tính toán này, tạp chí Forbes dự báo rằng với mức giảm 30% du khách Canada, nền kinh tế Mỹ có thể mất tới 6 tỷ USD.

Ý kiến từ chuyên gia

Giáo sư Bryan S. R. Grimwood, Phó Chủ nhiệm Khoa Nghiên cứu Giải trí và Thể thao tại Đại học Waterloo, chia sẻ với Newsweek rằng thói quen du lịch của người Canada đang thay đổi rõ rệt. Ông nhận định sự sụt giảm này đến từ ba nguyên nhân chính.

Thứ nhất, người Canada lo ngại về an toàn và những bất tiện khi nhập cảnh Mỹ, đặc biệt tại biên giới.

Thứ hai, nhiều người từ chối chi tiêu cho du lịch Mỹ để phản đối các chính sách thương mại và an ninh biên giới của chính quyền Trump. Thứ ba, lòng yêu nước của người Canada đang tăng cao, khiến họ ưu tiên ủng hộ các doanh nghiệp và dịch vụ nội địa.

Ông Grimwood nhấn mạnh thêm rằng sự suy giảm này ảnh hưởng lớn đến quan hệ hai nước. Tuy nhiên, ông tin rằng người Canada vẫn quý mến và tôn trọng người dân Mỹ. Phản ứng hiện tại chủ yếu nhằm vào chính sách của chính quyền Trump.

Bà Lana Payne, Chủ tịch quốc gia của Unifor - công đoàn khu vực tư nhân lớn nhất Canada cũng bày tỏ quan điểm với Newsweek. Bà cho rằng Canada luôn xem mình là bạn thân nhất và đồng minh gần gũi nhất của Mỹ. Thế nhưng, mối quan hệ này đã bị tổn thương nghiêm trọng bởi các hành động của Tổng thống Trump.

Hiện chưa rõ phong trào tẩy chay du lịch Mỹ của người Canada sẽ kéo dài bao lâu. Cũng chưa thể xác định chính xác mức độ ảnh hưởng đến kinh tế Mỹ trong thời gian tới. Các nhà quan sát đang theo dõi sát sao để đánh giá tình hình một cách chi tiết hơn.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: