Hamas đe dọa tiếp tục bắn phá nếu Israel không bỏ chặn viện trợ từ Qatar

(CLO) Theo báo cáo của nhật báo Lebanon Al-Akhbar hôm thứ Sáu (4/6), Hamas đã đe dọa sẽ tiếp tục bắn tên lửa vào Israel nếu nước này không giải phóng tiền viện trợ do Qatar gửi tới cho Dải Gaza trong tuần tới.
Hamas đe dọa sẽ tiếp tục bắn phá trừ khi Israel giải phóng tổ chức viện trợ Qatar © AP

Hamas đe dọa sẽ tiếp tục bắn phá trừ khi Israel giải phóng tổ chức viện trợ Qatar © AP

Bài liên quan

Người Mỹ biểu tình đòi chấm dứt tài trợ cho Israel

Liên Hợp Quốc điều tra cuộc xung đột Israel - Hamas ở Gaza

Mỹ đưa giải pháp cho xung đột Israel - Palestine: Cách thức mới cho ý tưởng cũ

“Những hành động khiêu khích của Israel đối với Gaza và những công dân nghèo, những người được cho là nhận tiền Qatar có xu hướng làm leo thang căng thẳng và xung đột”, truyền thông Israel dẫn một nguồn tin giấu tên của Hamas cho biết. 

Hôm thứ Ba (1/6), Trợ lý Bộ trưởng Qatar Lolwah Al-Khater, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, cho biết Tiểu vương quốc vùng Vịnh sẽ phân bổ khoảng 500 triệu USD để giúp xây dựng lại hơn 45.000 ngôi nhà bị hư hại và phá hủy ở Dải Gaza sau 11 ngày bị bắn phá bằng máy bay và pháo binh của Israel. Con số đó cao hơn con số 360 triệu USD khác mà Doha cam kết dành cho Gaza vào tháng Giêng, nó là sự tiếp nối của các gói viện trợ những năm trước.

Naji Sarhan, lãnh đạo Bộ Công trình và Nhà ở của Gaza, nói với Associated Press vào ngày 22 tháng 5 rằng thiệt hại từ cuộc chiến kéo dài 11 ngày vào tháng trước lên tới 150 triệu USD. Vùng lãnh thổ bị Israel và Ai Cập cắt khỏi phần lớn nhập khẩu, đã không được xây dựng lại nhiều kể từ sau hai cuộc chiến tranh khác với Israel vào năm 2009 và năm 2014.

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết khi thực hiện các cuộc tấn công ở Gaza rằng họ đang nhắm mục tiêu vào các chiến binh từ cánh vũ trang của đảng cầm quyền Hamas, Lữ đoàn Izz ad-Din al-Qassam, hoặc từ tổ chức Thánh chiến Hồi giáo Palestine, cả hai đều bị Jerusalem coi là khủng bố các tổ chức. Tuy nhiên, hầu hết những người thiệt mạng trong cuộc chiến gần đây là của dân thường, không phải dân quân của Hamas. Theo các quan chức Gaza, chỉ 80 trong số 254 người Palestine thiệt mạng trong cuộc chiến là các chiến binh Hamas.

Cuộc bắn phá bắt đầu vào ngày 10 tháng 5 sau khi Hamas phóng một loạt tên lửa vào Israel, nói rằng các cuộc tấn công được thực hiện để bảo vệ Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa và các khu định cư của người Palestine ở Đông Jerusalem có nguy cơ bị đuổi bởi những người định cư Do Thái. Mười hai người Israel đã thiệt mạng vì tên lửa, mặc dù hầu hết đều bị hệ thống phòng không Iron Dome của Israel đánh chặn.

Sau đó, lãnh đạo của Hamas ở Dải Gaza, Yahya Sinwar, nói rằng chính phủ Gazan sẽ “không nhận một xu nào” viện trợ quốc tế, đồng thời nói thêm rằng “chúng tôi chưa bao giờ lấy một xu nào trong quá khứ”. Tuy nhiên, ông hoan nghênh các dự án xây dựng của đối tác từ các quốc gia Hồi giáo.

Ông Sinwar nói rằng Gaza có "đủ nguồn tài chính ... một phần lớn là từ Iran, và một phần khác đến từ các nhà tài trợ Ả Rập và Hồi giáo và những người tự do trên thế giới".

Bình luận của Sinwar được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đến Ramallah, trụ sở của Chính quyền Quốc gia Palestine quản lý Bờ Tây và có mối quan hệ căng thẳng với Gaza kể từ khi Hamas giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2006. Ông Blinken hứa hỗ trợ kinh tế và phát triển lên tới 75 triệu USD cho người Palestine, nhưng nói rằng không có khoản nào được phép mang lại lợi ích cho Hamas. Sinwar gọi đây là một âm mưu nhằm giữ cho người Palestine bị chia rẽ.

Vào tháng 2, Qatar và Liên minh châu Âu đã đạt được một thỏa thuận để cùng xây dựng một đường ống dẫn khí đốt tự nhiên từ Israel đến Gaza mà Thủ tướng Palestine Mohammad Shtayyeh cho biết sẽ “giải quyết triệt để vấn đề điện ở Gaza”.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: