Hamas xem xét đề xuất ngừng bắn được Israel tán thành ở Gaza

(CLO) Các quan chức Hamas hôm thứ Sáu cho biết nhóm này đang nghiên cứu một thỏa thuận ngừng bắn được đề xuất, bao gồm việc tạm dừng kéo dài giao tranh ở Gaza và trao đổi các con tin Israel bị Hamas bắt lấy các tù nhân Palestine trong các nhà tù của Israel.

Lãnh đạo chính trị hàng đầu của Hamas, Ismail Haniyeh, đã đến Cairo (Ai Cập) trong hai ngày qua để đánh giá lời đề nghị. Tuy nhiên, nhóm Hamas cũng dường như loại trừ một số thành phần chính của đề xuất.

Haniyeh cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu rằng các cuộc đàm phán phải "chấm dứt hoàn toàn" các hoạt động quân sự của Israel ở Gaza và đưa lực lượng Israel rút quân - những điều kiện mà Israel đã bác bỏ.

Một quan chức hàng đầu khác của Hamas có trụ sở tại Beirut, Osama Hamdan, cho biết nhóm này cũng sẽ yêu cầu thả hàng nghìn tù nhân Palestine đang bị giam giữ vì các hành vi liên quan đến xung đột với Israel. .

Đề xuất hiện tại mặc dù chưa được công bố đầy đủ, được cho là có các điều kiện thả tù nhân quy mô nhỏ, tùy thuộc vào việc con tin được giải thoát. Không rõ khi nào hoặc liệu Hamas sẽ đưa ra câu trả lời rõ ràng hơn về đề xuất này hay đưa ra đề xuất phản đối.

Trong khi đó, Mỹ hôm thứ Sáu cho biết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza có thể gây nguy hiểm cho các cuộc đàm phán về khả năng ngừng giao tranh.

"Dự thảo nghị quyết này có thể khiến các cuộc đàm phán nhạy cảm gặp nguy hiểm - làm chệch hướng các nỗ lực ngoại giao toàn diện đang diễn ra nhằm đảm bảo việc thả con tin và đảm bảo một thời gian tạm dừng kéo dài mà dân thường và nhân viên cứu trợ Palestine rất cần", Linda Thomas-Greenfield, Đại sứ Mỹ tại LHQ nói với các phóng viên.

Bà Thomas-Greenfield cho biết: “Nếu được chấp nhận và thực hiện, đề xuất này sẽ đưa tất cả các bên tiến một bước gần hơn đến việc tạo điều kiện cho việc chấm dứt thù địch một cách bền vững”.

Bà lập luận rằng "nghĩa vụ của Hội đồng Bảo an là đảm bảo rằng bất kỳ hành động nào chúng tôi thực hiện trong những ngày tới sẽ làm tăng áp lực buộc Hamas phải chấp nhận đề xuất này".

Hamas đã giết chết 1.200 người và bắt hơn 200 người khác làm con tin trong các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 vào Israel. Israel đã đáp trả bằng một cuộc tấn công ở Gaza mà cơ quan Y tế do Hamas điều hành cho biết đã giết chết 27.131 người cho đến nay.

Mai Anh (theo DW, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: