Israel đưa ra đề xuất ngừng bắn 2 tháng cho Hamas

(CLO) Theo Axios đưa tin, thông qua các nhà hòa giải Qatar và Ai Cập, Israel đã đưa ra cho Hamas một đề xuất bao gồm việc tạm dừng giao tranh ở Gaza lên đến 2 tháng như một phần của thỏa thuận nhiều giai đoạn.

Thỏa thuận này sẽ bao gồm việc thả tất cả các con tin còn lại bị giam giữ ở Gaza, theo Axios dẫn lời hai quan chức Israel cho biết thêm. Cuộc tấn công ngày 7/10 của Hamas khiến khoảng 250 con tin bị bắt giữ và Israel cho biết khoảng 132 con tin vẫn còn ở Gaza.

Tuy nhiên, hiện chiến sự vẫn đang diễn ra ác liệt ở Gaza, đặc biệt ở phía nam lãnh thổ này. Nhà điều hành viễn thông Paltel cho biết các dịch vụ ở Gaza đã bị cắt vào thứ Hai "do tình trạng gây hấn đang diễn ra và leo thang".

Mahdi Antar 21 tuổi, tìm nơi ẩn náu tại bệnh viện Al-Nasser ở Khan Yunis, thành phố chính phía nam Gaza, nơi đã trở thành tâm điểm của cuộc chiến giữa phiến quân Hamas và quân đội Israel hiện đã bước sang tháng thứ tư. "Tình hình thật đáng sợ. Tôi không biết phải làm gì", anh nói.

Cơ quan Y tế ở Dải Gaza do Hamas điều hành hôm thứ Hai báo cáo rằng hơn 120 người đã thiệt mạng trong 24 giờ trước đó.

Các cuộc tấn công mới vào miền nam Gaza diễn ra khi các Ngoại trưởng ở châu Âu tổ chức các cuộc họp tại Brussels với các nhà ngoại giao hàng đầu từ các bên tham chiến và các quốc gia Ả Rập quan trọng.

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell nói với Israel rằng "hòa bình và ổn định không thể được xây dựng chỉ bằng biện pháp quân sự". Ông Borrell nói thêm rằng việc giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo phải là ưu tiên hàng đầu.

Nhà ngoại giao hàng đầu của chính quyền Palestine, Riyad al-Maliki, yêu cầu Liên minh châu Âu kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi cho biết "cả thế giới" coi giải pháp hai nhà nước là "lối thoát duy nhất để thoát khỏi cảnh khốn cùng này".

Nhà ngoại giao hàng đầu của Israel Israel Katz phớt lờ các câu hỏi của các nhà báo về giải pháp hai nhà nước trong tương lai và cho biết chính phủ của ông đang tập trung vào việc trao trả các con tin và đảm bảo an ninh.

Cuộc chiến đã làm dấy lên lo ngại về sự leo thang rộng hơn, với sự gia tăng bạo lực liên quan đến các đồng minh của Hamas trên toàn khu vực. Cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine ước tính chiến sự đã khiến 1,7 triệu người Gaza phải di dời.

Vân Trần (theo Axios, AFP, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: