Ông Lee nằm trong danh sách hơn 1.300 người được ân xá đặc biệt "từ quan điểm đoàn kết dân tộc rộng rãi", Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc, Han Dong-hoon, nói với các phóng viên sau cuộc họp Nội các Hàn Quốc với Tổng thống Yoon Suk-yeol.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak. Ảnh: AFP
Ông Lee, 81 tuổi, vào tháng 6 vừa qua đã được ra tù tạm thời do tuổi cao và sức khỏe suy giảm. Lệnh ân xá đối với ông sẽ chính thức có hiệu lực vào nửa đêm thứ Tư (28/12).
Ông Lee, từng là CEO của Huyndai, bị buộc tội với 16 cáo buộc hình sự vào năm 2018 và bị kết án vào năm 2020. Ông bị kết tội tạo quỹ đen hàng chục triệu đô la và nhận hối lộ từ Samsung để đổi lấy sự ân xá cho cố chủ tịch Samsung Lee Kun-hee, người đã bị bỏ tù vì tội trốn thuế.
Là một doanh nhân tự lập, được bổ nhiệm làm giám đốc một công ty xây dựng lớn ở tuổi 35 trước khi tham gia chính trị, ông Lee từng giữ chức Tổng thống Hàn Quốc từ năm 2008 đến 2013.
Ông đã giúp đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và giành quyền đăng cai Thế vận hội Mùa đông 2018, nhưng bị các đối thủ chỉ trích vì làm suy yếu các tiêu chuẩn dân chủ của đất nước.
Đây là lần thứ hai đương kim Tổng thống Yoon ban lệnh ân xá kể từ khi nhậm chức vào tháng 5/2022. Vào tháng 8 vừa rồi, cựu giám đốc điều hành Samsung Lee Jae-yong là một trong số những người được hưởng ân xá đầu tiên của Yoon.
Không ít Tổng thống Hàn Quốc phải ngồi tù sau thời gian nắm quyền, thường là sau khi thất bại trước các đối thủ chính trị. Đặc biệt, cả người tiền nhiệm Roh Moo-hyun và người kế nhiệm Park Geun-hye của ông Lee cũng đều từng phải chịu các cáo buộc về pháp lý.
Huy Hoàng (theo AFP, CNA)