Hàn Quốc báo cáo số ca tử vong do COVID hàng ngày cao nhất từ đầu năm

Thứ năm, 26/08/2021 16:31 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hàn Quốc đã báo cáo 20 ca tử vong do COVID-19 vào thứ Năm (26/8), con số hàng ngày cao nhất kể từ đầu năm 2021, do số ca bệnh nặng tăng hơn gấp đôi kể từ khi làn sóng lây nhiễm tồi tệ hiện tại bắt đầu vào tháng Bảy.

Người dân Hàn Quốc xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 ở Seoul - Ảnh: Reuters

Người dân Hàn Quốc xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 ở Seoul - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Hôm thứ Năm (26/8), Hàn Quốc báo cáo 1.882 ca nhiễm virus Corona mới, nâng tổng số lên 243.317 trường hợp dương tính kể từ đầu đại dịch.

Nước này cũng ghi nhận 20 ca tử vong trong ngày hôm nay, nâng tổng số người chết vì COVID-19 cho đến nay lên 2.257 người, theo dữ liệu của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA).

Mặc dù tỷ lệ tử vong trên tổng số ca vẫn ở mức thấp dưới 1% và chưa có báo cáo cảnh báo quá tải đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe, nhưng các nhà chức trách Hàn Quốc đã cố gắng tăng thêm số giường chăm sóc đặc biệt cho những bệnh nhân nặng đang gia tăng, cùng với số ca nhiễm mới cao kỷ lục.

Theo Bộ Y tế Hàn Quốc, số ca nguy kịch hoặc nghiêm trọng đã tăng lên 425 ca vào thứ Tư (25/8), từ 155 ca vào ngày 7/7, khoảng thời gian đợt bùng phát lây nhiễm thứ tư bắt đầu.

Hiện Hàn Quốc có 833 giường chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân COVID-19 nặng, tăng 583 giường so với con số 250 giường có sẵn, tính đến ngày thứ Ba (24/8).

Hôm nay (26/8), Hàn Quốc bắt đầu tiêm chủng cho những người từ 18 đến 49 tuổi, với mục tiêu tiêm ít nhất một liều cho 70% dân số và tiêm chủng đầy đủ cho 50% dân số vào tháng Chín.

Hàn Quốc đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tăng cường tỷ lệ tiêm chủng bắt đầu từ tháng Hai trong bối cảnh nguồn cung thiếu hụt và giao hàng chậm trễ, với khoảng 52,7% trong số 52 triệu người đã được tiêm ít nhất một liều, trong khi chỉ có 26% được tiêm chủng đầy đủ.

Trong số 15 triệu người đủ điều kiện ở độ tuổi 18-49, chỉ dưới 70% đã đăng ký tiêm chủng, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết.

Nguyễn Hoàng

Bình Luận

Tin khác

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h
Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?

Thế giới 24h
Phóng viên chiến trường Nga thiệt mạng ở Ukraine

Phóng viên chiến trường Nga thiệt mạng ở Ukraine

(CLO) Semyon Eremin, phóng viên chiến trường của tờ báo Izvestia (Nga), đã thiệt mạng trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo tờ báo này đưa tin trên trang web của mình.

Thế giới 24h
Ukraine nói bắn hạ 'cỗ máy dội bom' chiến lược Tu-22M của Nga

Ukraine nói bắn hạ 'cỗ máy dội bom' chiến lược Tu-22M của Nga

(CLO) Quân đội Ukraine tuyên bố rằng họ đã bắn hạ một máy bay ném bom chiến lược Tu-22M của Nga vào thứ Sáu (19/4), sau khi "cỗ máy dội bom" này tham gia cuộc không kích tầm xa ở vùng Dnipropetrovsk thuộc miền trung Ukraine.

Thế giới 24h