Hàn Quốc: Cảnh sát đột kích Văn phòng Tổng thống, cựu Bộ trưởng Quốc phòng tự tử bất thành

(CLO) Cảnh sát Hàn Quốc đã thực hiện cuộc đột kích Văn phòng Tổng thống Yoon Suk Yeol vào ngày 11/12. Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng nước này đã có hành động tự tử, nhưng bất thành.

Theo thông tin từ Văn phòng Điều tra Quốc gia thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc (NPA), một nhóm gồm 18 điều tra viên đã đến khu phức hợp văn phòng Tổng thống ngay trước buổi trưa để tìm kiếm tài liệu liên quan đến sắc lệnh thiết quân luật, bao gồm biên bản cuộc họp Nội các được tổ chức ngay trước khi ông Yoon công bố lệnh này vào ngày 3/12.

Tuy nhiên, tính đến 4 giờ chiều, các điều tra viên cảnh sát vẫn chưa thể vào tòa nhà văn phòng Tổng thống do vẫn đang đàm phán với cơ quan an ninh tổng thống về cách thức tiến hành cuộc đột kích.

han quoc canh sat dot kich van phong tong thong cuu bo truong quoc phong tu tu bat thanh hinh 1

Các điều tra viên cảnh sát tiến vào khu phức hợp văn phòng Tổng thống ở Seoul để khám xét, tìm tài liệu liên quan đến lệnh thiết quân luật, ngày 11/12. Ảnh: Yonhap

Lệnh khám xét nêu rõ Tổng thống Yoon là nghi phạm và các mục tiêu khám xét bao gồm Văn phòng Tổng thống, phòng họp Nội các, Cơ quan An ninh Tổng thống và tòa nhà Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS).

Trụ sở JCS nằm trong cùng một khu phức hợp và bộ chỉ huy thiết quân luật đã sử dụng tầng hầm làm phòng tình hình trong suốt 6 giờ thiết quân luật được thực thi. Cảnh sát đã cố gắng vào tòa nhà này để thu giữ tài liệu liên quan đến hoạt động của bộ chỉ huy.

Chưa rõ Tổng thống Yoon có mặt tại văn phòng vào thời điểm đột kích hay không. Ông hiện đang là nghi phạm của một cuộc điều tra hình sự về cáo buộc nổi loạn, và ông cũng đã bị cấm rời khỏi đất nước, trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên bị cấm xuất cảnh.

Cảnh sát nghi ngờ ông Yoon là người chủ mưu vụ nổi loạn này. Trung tướng Kwak Jong Keun, Chỉ huy lực lượng chiến tranh đặc biệt của quân đội, đã khai với các nhà lập pháp hôm 10/12 rằng ông nhận lệnh từ Tổng thống Yoon để kéo các nhà lập pháp ra khỏi tòa nhà Quốc hội nhằm ngăn chặn họ bỏ phiếu bãi bỏ lệnh thiết quân luật vào tuần trước.

Các quan chức thực thi pháp luật hiện cũng để ngỏ khả năng bắt giữ ông Yoon khẩn cấp mà không cần lệnh, do tính chất nghiêm trọng của hành vi nổi loạn, một tội danh có thể bị phạt tử hình.

Bên cạnh đó, cảnh sát cũng đã tiến hành đột kích vào các văn phòng của NPA, Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul (SMPA) và Đội Cảnh sát Bảo vệ Quốc hội vào ngày 11/12. Cuộc tìm kiếm này diễn ra sau khi giám đốc NPA Cho Ji Ho và giám đốc SMPA Kim Bong Sik bị bắt giữ trong một chiến dịch khẩn cấp.

Một diễn biến nghiêm trọng khác đã xảy ra khi cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun, người vừa bị cách chức và bắt giữ vì liên quan đến vụ thiết quân luật, đã cố gắng tự tử trong phòng giam ở Seoul. Ông Kim được cho là đã sử dụng áo sơ mi và đồ lót để tự kết liễu đời mình tại trại giam.

Một quan chức Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết ông Kim hiện đang được theo dõi y tế và tính mạng của ông không còn bị đe dọa. Ông Kim đã công khai xin lỗi về vai trò của mình trong việc áp đặt lệnh khẩn cấp, đồng thời nhận trách nhiệm hoàn toàn về sự viiệc.

Hoài Phương (theo Yonhap, Reuters, AP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: