Hàn Quốc đạt đột phá mới với thí nghiệm tổng hợp hạt nhân

(CLO) Hàn Quốc vừa lập kỷ lục thế giới mới về khoảng thời gian duy trì nhiệt độ 100 triệu độ C - gấp 7 lần lõi Mặt trời - trong một thí nghiệm tổng hợp hạt nhân, điều mà các nhà khoa học cho là bước tiến quan trọng cho tương lai của công nghệ năng lượng.

"Mặt trời nhân tạo", hay chính xác là thiết bị nghiên cứu nhiệt hạch KSTAR của Viện Năng lượng nhiệt hạch Hàn Quốc (KFE), đã thành công duy trì plasma ở nhiệt độ 100 triệu độ C trong 48 giây, đánh bại kỷ lục 30 giây trước đó được thiết lập vào năm 2021.

KSTAR lập kỷ lục sau quá trình thử nghiệm từ tháng 12/2023 đến tháng 2 năm nay. Ông Si-Woo Yoon, giám đốc Trung tâm nghiên cứu KSTAR tại KFE, cho biết mục tiêu cuối cùng là KSTAR có thể duy trì 100 triệu độ C trong 300 giây vào năm 2026, dấu mốc quan trọng để mở rộng quy mô hoạt động nhiệt hạch.

han quoc dat dot pha moi voi thi nghiem tong hop hat nhan hinh 1

Thiết bị nghiên cứu tiên tiến Tokamak siêu dẫn Hàn Quốc (KSTAR).

Phản ứng tổng hợp hạt nhân (hay phản ứng nhiệt hạch hoặc hợp hạch) mô phỏng lại quá trình tạo ra ánh sáng và nhiệt từ các ngôi sao bằng cách kết hợp hai nguyên tử lại với nhau để giải phóng lượng năng lượng khổng lồ. Phản ứng này có tiềm năng cung cấp năng lượng vô hạn mà gần như không gây phát thải carbon hoặc phóng xạ.

Tuy nhiên, việc làm chủ phản ứng nhiệt hạch trên Trái đất là vô cùng khó khăn. Cách phổ biến nhất để đạt được năng lượng nhiệt hạch là nung nóng các biến thể hydro đến nhiệt độ cực cao để tạo ra plasma.

Các nhà khoa học của KFE cho biết họ đã tìm cách giúp KSTAR kéo dài thời gian duy trì 100 triệu độ C bằng cách sử dụng bộ chuyển hướng vonfram mới thay vì carbon, giúp tách nhiệt và tạp chất tạo ra bởi phản ứng nhiệt hạch.

"Các plasma nhiệt độ cao và mật độ cao... rất quan trọng đối với tương lai của các lò phản ứng tổng hợp hạt nhân", ông Yoon cho biết, nói thêm rằng việc duy trì nhiệt độ cao này không dễ do tính chất không ổn định của plasma nhiệt độ cao. Đó là lý do tại sao kỷ lục này lại có ý nghĩa quan trọng.

Thành tựu của KSTAR tại Hàn Quốc sẽ thúc đẩy sự phát triển của Lò phản ứng thí nghiệm nhiệt hạch quốc tế ở Pháp, được gọi là ITER. Ông Yoon cho biết KSTAR sẽ giúp ích rất nhiều trong việc đảm bảo kịp thời hiệu suất dự kiến của ITER và thúc đẩy thương mại hóa năng lượng nhiệt hạch.

Tuy nhiên, việc thương mại hóa phản ứng nhiệt hạch vẫn còn là một chặng đường dài khi các nhà nghiên cứu đối mặt với những khó khăn trong khoa học và kỹ thuật. Aneeqa Khan, nhà nghiên cứu về phản ứng nhiệt hạch tại Đại học Manchester ở Anh cho biết, phản ứng nhiệt hạch "chưa sẵn sàng và không thể giúp chúng ta giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay".

Tuy nhiên, bà nói thêm, nếu tiến trình tiếp tục, phản ứng nhiệt hạch "có tiềm năng trở thành một phần của tổ hợp năng lượng xanh trong nửa sau của thế kỷ".

Tháng 2 vừa rồi, các nhà khoa học gần thành phố Oxford của Anh tuyên bố đã lập kỷ lục sản xuất nhiều năng lượng hơn bao giờ hết trong phản ứng nhiệt hạch. Họ tạo ra 69 megajoule năng lượng nhiệt hạch trong 5 giây, gần đủ để cùng lúc cung cấp năng lượng cho 12.000 ngôi nhà.

Hoài Phương (theo CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: