Hàn Quốc muốn hợp tác đóng tàu với Mỹ để tránh mức thuế quan 25%

(CLO) Hàn Quốc đang nỗ lực đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ trước hạn chót ngày 1/8, bằng cách đề xuất dự án hợp tác đóng tàu "Đưa ngành đóng tàu Mỹ vĩ đại trở lại" (MASGA) trị giá hàng tỷ USD.

Mục tiêu của dự án MASGA là tránh mức thuế quan 25% mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp dụng nếu không đạt được thỏa thuận.

MASGA sẽ bao gồm các khoản đầu tư lớn từ các công ty đóng tàu tư nhân Hàn Quốc vào Mỹ, không chỉ về vốn mà còn kèm theo các hình thức hỗ trợ tài chính như vay vốn hoặc bảo lãnh từ các tổ chức tài chính của Hàn Quốc.

untitled.png
Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc Kim Jung-kwan bắt tay Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick trong cuộc họp tại Washington, DC, vào ngày 24/7. Ảnh: Bộ Công nghiệp Hàn Quốc

Ngày 25/7, Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc Kim Jung-kwan đã gặp Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick vào ngày 25/7 tại New York (giờ địa phương), nơi ông giới thiệu sáng kiến có tên gọi "Đưa ngành đóng tàu Mỹ vĩ đại trở lại" (Make American Shipbuilding Great Again – MASGA). Tên gọi này gợi nhắc khẩu hiệu "Make America Great Again" (Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại) của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết vào ngày 26/7 rằng Mỹ thể hiện “sự quan tâm lớn” tới lĩnh vực đóng tàu, và hai nước đã đồng ý hợp tác để xây dựng các điều khoản phù hợp cho cả hai bên.

Ngoài vấn đề đóng tàu, hai bên cũng thảo luận về việc tăng khả năng tiếp cận thị trường nông sản Hàn Quốc và khả năng thành lập quỹ đầu tư vào các dự án tại Mỹ – tương tự thỏa thuận mà Nhật Bản đã đạt được, với quy mô quỹ lên tới 550 tỷ USD để đổi lấy việc giảm thuế xuống 15%.

Trong khi nhiều quốc gia châu Á đã đạt thỏa thuận với Mỹ, Hàn Quốc – nền kinh tế lớn thứ tư khu vực – đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng. Tuần trước, Mỹ ký thỏa thuận thương mại với Nhật Bản, và đến 27/7, tiếp tục đạt thỏa thuận với Liên minh châu Âu (EU), trong đó EU đồng ý mức thuế 15% cho hầu hết hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ, bao gồm cả ô tô.

Nếu không đạt được thỏa thuận, theo ước tính của Bloomberg Economics, GDP của Hàn Quốc có thể giảm tới 1,7%. Do xuất khẩu chiếm hơn 40% GDP nước này trong năm ngoái, các tác động kinh tế sẽ rất đáng kể.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: