Một số quả đạn rơi xuống vùng đệm gần biên giới biển mà Hàn Quốc cho là vi phạm thỏa thuận liên Triều năm 2018 từng được hai bên ký kết để giảm căng thẳng. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố, quân đội Hàn Quốc đã gửi một số thông tin liên lạc cảnh báo tới Triều Tiên về vụ việc.
Hình ảnh Triều Tiên bắn đạn pháo hồi tháng 3 năm 2020. Ảnh: KCNA/Yonhap
Triều Tiên đã không báo cáo ngay lập tức về vụ bắn pháo, nhưng nước này đã tiến hành một loạt hoạt động quân sự trong năm nay, bao gồm phóng tên lửa và các cuộc tập trận của máy bay chiến đấu, cũng như các đơn vị pháo binh mà họ nói là để phản ứng lại các cuộc tập trận của Hàn Quốc và các đồng minh.
Thỏa thuận quân sự toàn diện (CMA) năm 2018 là thỏa thuận đáng kể gần đây nhất từng đạt được giữa hai quốc gia trên Bán đảo Triều Tiên sau nhiều tháng gặp gỡ giữa nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc khi đó là Moon Jae-in.
Tuy nhiên, với những cuộc đàm phán bị đình trệ từ lâu, các cuộc tập trận và phô trương lực lượng gần đây dọc biên giới kiên cố giữa hai miền Triều Tiên đã đặt ra nghi ngờ về giá trị còn lại của thỏa thuận này.
Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên liên tục vi phạm thỏa thuận với các cuộc tập trận pháo binh trong năm nay, trong đó có cuộc tập trận hồi giữa tháng 10 khi hơn 500 quả đạn được bắn xuống biển.
Năm nay, Triều Tiên đã nối lại vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) tầm xa lần đầu tiên kể từ năm 2017. Ngoài ra, Hàn Quốc và Mỹ còn nói rằng Triều Tiên đang chuẩn bị nối lại các vụ thử vũ khí hạt nhân.
Hoàng Hải (theo Reuters, Yonhap)