Triều Tiên phóng tên lửa xuyên lục địa, rơi gần Nhật Bản

(CLO) Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hôm thứ Sáu (18/11), rơi xuống vùng biển cách Nhật Bản chỉ 200 km, theo các quan chức Nhật Bản.

Vụ phóng được các quan chức Hàn Quốc và Nhật Bản xác nhận, diễn ra một ngày sau vụ phóng tên lửa nhỏ hơn của Triều Tiên và cảnh báo về "những phản ứng quân sự quyết liệt hơn" đối với việc Mỹ tăng cường hiện diện an ninh trong khu vực.

trieu tien phong ten lua xuyen luc dia roi gan nhat ban hinh 1

Bản tin về việc Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ở Tokyo, Nhật Bản vào ngày 18 tháng 11 năm 2022. Ảnh: Kyodo

Đây đã trở thành một năm phá kỷ lục đối với chương trình tên lửa của Triều Tiên, sau khi nước này nối lại thử nghiệm ICBM lần đầu tiên kể từ năm 2017 và phá vỡ lệnh cấm của của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada nói với các phóng viên rằng tên lửa mới nhất có khả năng bay xa tới 15.000 km, trong khi Chánh văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno cho biết nó đã bay tới độ cao khoảng 6.000 km với tầm bắn 1.000 km, trước khi rơi xuống biển khoảng 200 km về phía tây đảo Oshima-Oshima ở Hokkaido.

Triều Tiên thường tiến hành các cuộc thử nghiệm trên những quỹ đạo "cao" như vậy, trong đó tên lửa bay cao hơn vào không gian nhưng ở khoảng cách ngắn hơn so với nếu được bắn theo quỹ đạo bình thường.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết chưa có báo cáo về thiệt hại nhưng việc Triều Tiên phóng tên lửa liên tục là không chấp nhận. Căn cứ không quân Misawa, nơi đóng quân của cả quân đội Nhật Bản và Mỹ, đã nhanh chóng ra lệnh tìm kiếm chỗ ẩn nấp.

Hôm thứ Năm, Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo tầm ngắn trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Choe Son Hui cảnh báo về "những phản ứng quân sự quyết liệt hơn" đối với các động thái của Mỹ nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự của nước này, đồng thời nói rằng Mỹ đang thực hiện một "canh bạc sẽ phải hối hận".

ICBM là tên lửa đạn đạo có tầm bắn tối thiểu khoảng 5.500 km, chủ yếu được thiết kế để mang vũ khí hạt nhân. Một số có khả năng di chuyển 10.000 km hoặc hơn. Một số tên lửa chỉ mang một đầu đạn nhưng các nhà phân tích nghi ngờ rằng Triều Tiên đang tìm cách phát triển ICBM có thể mang nhiều đầu đạn.

Triều Tiên từng xác nhận đã phóng thành công tên lửa ICBM Hwasong-17 mới lần đầu tiên vào ngày 24 tháng 3. Đây là vụ thử ICBM lớn nhất từng được Triều Tiên tiến hành, bay trong 67,5 phút tới độ cao tối đa 6.248,5 km.

Hoàng Hải (theo Kyodo, Yonhap, Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: