Hàn Quốc và Mỹ phóng 8 tên lửa nhằm đáp trả Triều Tiên

Thứ hai, 06/06/2022 10:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hàn Quốc và Mỹ cho biết, họ đã bắn 8 tên lửa đất đối không vào sáng sớm hôm thứ Hai (6/6) về phía ngoài khơi bờ biển phía đông của Hàn Quốc, nhằm đáp trả một loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn do Triều Tiên phóng trước đó vào hôm Chủ nhật.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ quân đội Hàn Quốc cho biết, hành động này là sự thể hiện "khả năng và sự sẵn sàng thực hiện các cuộc tấn công chính xác" nhằm vào khu vực các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hoặc các trung tâm chỉ huy và hỗ trợ.

han quoc va my phong 8 ten lua nham dap tra trieu tien hinh 1

Tên lửa đất đối đất được phóng trong cuộc tập trận bắn đạn thật chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

han quoc va my phong 8 ten lua nham dap tra trieu tien hinh 2

Một hình ảnh khác về vụ phóng. Ảnh: Yonhap

han quoc va my phong 8 ten lua nham dap tra trieu tien hinh 3

Người dân Hàn Quốc xem một chương trình truyền hình về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hôm Chủ nhật (5/6). Ảnh: Getty

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, người mới nhậm chức vào tháng trước, đã tuyên bố sẽ có đường lối cứng rắn hơn đối với Triều Tiên và thống nhất với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại một hội nghị thượng đỉnh vào tháng 5 vừa rồi ở Seoul về việc nâng cấp các cuộc tập trận chung và khả năng răn đe giữa hai nước.

Triều Tiên đã tiến hành một loạt các vụ phóng tên lửa trong năm nay và ông Yoon cho biết các chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân của họ đã đạt đến mức độ mà chúng có thể gây ra mối đe dọa đối với hòa bình khu vực và thế giới.

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ cho biết cuộc tập trận bao gồm 1 tên lửa của quân đội Mỹ và 7 tên lửa của Hàn Quốc. "Liên minh Hàn Quốc-Mỹ vẫn cam kết vì hòa bình và thịnh vượng trên Bán đảo Triều Tiên và trên khắp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương", bộ này cho biết trong một tuyên bố.

Trước đó, đợt phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên, được bắn về phía ngoài khơi bờ biển phía đông vào Chủ nhật, có lẽ là vụ thử số lượng vũ khí lớn nhất của Triều Tiên, cũng như chỉ diễn ra một ngày sau khi Hàn Quốc và Mỹ kết thúc các cuộc tập trận chung.

Cuộc tập trận song phương Hàn-Mỹ có sự tham gia của tàu sân bay Mỹ lần đầu tiên sau hơn 4 năm. Nhật Bản và Mỹ cũng đã tiến hành một cuộc tập trận chung vào Chủ nhật để đáp trả các vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

Triều Tiên đã chỉ trích các cuộc tập trận chung là một ví dụ về "các chính sách thù địch" tiếp tục của Mỹ đối với nước này. Leif-Eric Easley, một giáo sư nghiên cứu quốc tế tại Đại học Ewha ở Seoul cho biết hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại của Hàn Quốc vẫn không đủ để chống lại mối đe dọa ngày càng tăng của Triều Tiên.

Các quan chức Mỹ và Hàn Quốc gần đây cũng cảnh báo Triều Tiên dường như đã sẵn sàng nối lại các vụ thử vũ khí hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 2017. Tháng trước, Triều Tiên đã bắn ba tên lửa, trong đó có một tên lửa được cho là ICBM lớn nhất của nước này, Hwasong-17, sau khi ông Biden kết thúc chuyến công du châu Á.

Tháng trước, Mỹ kêu gọi thêm các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên vì các vụ phóng tên lửa đạn đạo của nước này, nhưng Trung Quốc và Nga đã phủ quyết - điều lần đầu xảy ra kể từ năm 2006 khi Triều Tiên tiến hành vụ thử vũ khí hạt nhân đầu tiên.

Hoàng Hải (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h