Hàng loạt cán bộ cấp cao bị kỷ luật, nhiều đại án được xét xử công tâm trong năm 2020

(CLO) Năm 2020, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã đạt được những kết quả hết sức tích cực. Đã có nhiều vụ án tham nhũng được đưa ra xét xử với những bản án công tâm, khách quan; nhiều cán bộ, đảng viên trong đó có những cán bộ cấp cao bị kỷ luật, thậm chí là xử lý hình sự.

Hàng loạt cán bộ cấp cao bị kỷ luật, truy tố

Ngay từ đầu năm 2020, tại phiên họp thứ 17 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN (15/01/2020), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo đã lưu ý, đây là năm cuối nhiệm kỳ, tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn, không được bằng lòng với những kết quả đã đạt được; công tác PCTN cần tiếp tục được đẩy mạnh, với quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn.

Nhấn mạnh tinh thần trong công tác đấu tranh PCTN năm 2020 tiếp tục là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu: “Chấn chỉnh, đấu tranh đẩy lùi tư tưởng lo ngại việc đẩy mạnh PCTN sẽ làm chậm sự phát triển, làm hạn chế sức sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nhụt chí, làm cầm chừng, phòng thủ trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp".

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật hàng loạt cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý có sai phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Một số người bị xử lý hình sự.

Các cán bộ cấp cao bị khai trừ ra khỏi Đảng do mắc những sai phạm nghiêm trọng.

Các cán bộ cấp cao bị khai trừ ra khỏi Đảng do mắc những sai phạm nghiêm trọng.

Mới đây nhất, Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt giam ông Tất Thành Cang - cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM cùng 18 người khác về hành vi “vi phạm quy định trong việc quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “tham ô" xảy ra tại Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) và Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco).

Cụ thể, ông Cang bị khởi tố để điều tra sai phạm liên quan đến việc phát hành, bán 9 triệu cổ phiếu cho Công ty Nguyễn Kim tại Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) gây thiệt hại ít nhất 153 tỷ đồng.

Ngay trong đầu năm, Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật khiển trách ông Triệu Tài Vinh (đương chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương) vì đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang.

Khiển trách Trung tướng Dương Đức Hòa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu 2 do nhiều sai phạm, trong đó có sai phạm liên quan quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Các cán bộ cấp cao bị khai trừ ra khỏi Đảng gồm: Bà Hồ Thị Kim Thoa – cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương. Bà Thoa bị kỷ luật vì trong thời gian giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Công Thương giai đoạn 2010 - 2017 đã có những vi phạm, khuyết điểm liên quan đến dự án khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM. Hiện bà Thoa đang bị truy nã đỏ.

Liên quan đến vụ án trên, ông Vũ Huy Hoàng, cựu Ủy viên Trung ương, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng bị xem xét khai trừ ra khỏi Đảng. Tuy nhiên, do ông này đang mắc bệnh hiểm nghèo nên chưa xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định.

Ngày 14/5, tại Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương quyết định kỷ luật khai trừ khỏi Đảng đối với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Ủy viên Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông Hiến bị xử lý kỷ luật và bị xử lý hình sự do có liên quan vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Hải Thành, Quân chủng Hải Quân liên quan đến lô đất số 7-9 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM.

Ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM bị khai trừ Đảng ngày 28/7 do có sai phạm liên quan đến nhà đất số 15 Thi Sách và khu đất “vàng” 2-4-6 Hai Bà Trưng, Quận 1.

Mới đây (17/12), ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội bị Ban Chấp hành Trung ương khai trừ ra khỏi Đảng. Ông Chung có liên quan đến nhiều vụ án trong đó có vụ án “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” liên quan đến Công ty Nhật Cường đã được xét xử ngày 11/12 vừa qua.

Ông Nguyễn Văn Bình, Hoàng Trung Hải bị kỷ luật cảnh cáo.

Ông Nguyễn Văn Bình, Hoàng Trung Hải bị kỷ luật cảnh cáo.

Các cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo gồm: Ông Nguyễn Văn Bình -ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế trung ương, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Ông Bình chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công, gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục; nhiều cán bộ, đảng viên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và lãnh đạo chủ chốt một số tổ chức tín dụng vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự.

Ông Hoàng Trung Hải - Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình chỉ đạo thực hiện Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II - Công ty Gang thép Thái Nguyên (Dự án TISCO II).

Ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi. Ông Chữ có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương và cá nhân ông Chữ đến mức cần phải xử lý kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng.

Ông Lê Hoàng Quân - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh bị kỷ luật cảnh cáo do liên quan đến những sai phạm của dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ông Trần Ngọc Căng - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi bị kỷ luật cảnh cáo do có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Những ngày cuối năm 2020, ông Tất Thành Cang - cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM đã bị khởi tố, bắt giam thể hiện cho phong trào PCTN không có vùng cấm, được dư luận nhân dân ủng hộ.

Những ngày cuối năm 2020, ông Tất Thành Cang - cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM đã bị khởi tố, bắt giam thể hiện cho phong trào PCTN không có vùng cấm, được dư luận nhân dân ủng hộ.

Cũng trong năm 2020, Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải - Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010 - 2015 bằng hình thức Cách chức.

Xét xử nhiều đại án một cách công tâm, khách quan

Năm 2020, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, đã có nhiều vụ án tham nhũng được đưa ra xét xử; những phiên xét xử được công khai trước công luận bảo đảm tính khách quan được dư luận nhân dân ủng hộ.

Bị cáo Nguyễn Bắc Son - Cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT qua 2 phiên xét xử đã bị tuyên phạt án chung thân.

Bị cáo Nguyễn Bắc Son - Cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT qua 2 phiên xét xử đã bị tuyên phạt án chung thân.

Chiều ngày 27/4/2020, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm Vụ án Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (viết tắt là MobiFone) mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

Liên quan đến vụ án này, một cán bộ cấp cao từng cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông là ông Nguyễn Bắc Son đã bị tuyên phạt tù chung thân về tội "Nhận hối lộ," 16 năm tù về tội "Vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng." Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Nguyễn Bắc Son là tù chung thân.

Mặc dù trước đó, bị cáo Nguyễn Bắc Son đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm. Tuy nhiên, Tòa phúc thẩm nhận định với tư cách Bộ trưởng, đã trực tiếp thành lập, đánh giá dự án, định hướng cho MobiFone mua cổ phần AVG, đồng ý bản ghi nhớ, ký quyết định thành lập tổ thẩm định, thống nhất giá mua 95% cổ phần là hơn 8.900 tỷ đồng và chỉ đạo thương vụ phải được triển khai ngay trong năm 2015.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Bắc Son và đồng phạm gây thiệt hại 6.500 tỷ đồng. Quá trình thực hiện dự án, bị cáo Son nhiều lần trao đổi với Phạm Nhật Vũ, có mục đích tư lợi chỉ đạo cấp dưới thực hiện dự án. Sau khi MobiFone chuyển tiền cho AVG, bị cáo Son đã nhận được 3 triệu USD tiền hối lộ từ Phạm Nhật Vũ.

Bị cáo Nguyễn Thành Tài - nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị cáo Nguyễn Thành Tài - nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Một vụ án khác là vụ án liên quan đến sai phạm giao, cho thuê đất "vàng" 8-12 Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM. Trong vụ án này, ông Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND được HĐXX nhận định đã ký nhiều văn bản trái luật, cùng đồng phạm chỉ đạo, tổ chức thanh lý nhà đất trên không qua bán đấu giá, giao đất cho doanh nghiệp tư nhân (Công ty Hoa Tháng Năm) trái luật định gây thiệt hại cho nhà nước 1.927 tỷ đồng.

Sau quá trình xét xử và nghị án, sáng ngày 20/9/2020, TAND TP.HCM bị cáo Nguyễn Thành Tài 8 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Vụ án "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” liên quan đến cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung là vụ việc được dư luận đặc biệt quan tâm. Ngày 11/12/2020, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị tòa án đưa ra xét xử kín với cáo buộc chủ mưu, chỉ đạo và nhiều lần nhận tài liệu về vụ án Nhật Cường.

Theo đó, hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Nguyễn Đức Chung mức án 5 năm tù về tội "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”.

Cựu Đô đốc Nguyễn Văn Hiến tại phiên tòa xét xử vụ án

Cựu Đô đốc Nguyễn Văn Hiến tại phiên tòa xét xử vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai"; "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"; và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Quân chủng Hải quân.

Vào ngày 12/11, Tòa án Quân sự T.Ư đã tuyên án phúc thẩm đối 7 bị cáo trong vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai"; "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"; và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Quân chủng Hải quân (QCHQ) và một số đơn vị liên quan.

Trong vụ án này, ông Nguyễn Văn Hiến cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cựu Đô đốc - Tư lệnh QCHQ bị cáo buộc có sai phạm liên quan đến 3 khu đất có các diện tích 1.995m2, 3.531m2 và 1.660m2 tại đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP.HCM.

Sau nhiều ngày xét xử, HĐXX tòa phúc thẩm đã quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm, giảm một phần hình phạt tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Hiến từ 4 năm tù về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xuống còn 3 năm 6 tháng tù. Đây là bản án được cho là đúng người, đúng tội và đã xem xét thấu tình đạt lý đối với bị cáo Nguyễn Văn Hiến.

Trong vụ sai phạm về thu phí tại tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, bị cáo Đinh La Thăng đã bị tuyên phạt 10 năm tù.

Trong vụ sai phạm về thu phí tại tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, bị cáo Đinh La Thăng đã bị tuyên phạt 10 năm tù.

Mới đây, ngày 22/12, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án 20 bị cáo trong vụ sai phạm về thu phí tại tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương. Theo đó, bị cáo Đinh La Thăng, cựu Bộ trưởng GTVT nhận mức án 10 năm tù. HĐXX xác định, với vai trò là Bộ trưởng GTVT, dù nắm rõ các quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà nước và quy định về việc chuyển giao quyền thu phí nhưng bị cáo Đinh La Thăng vẫn để xảy ra sai phạm nên phải là người chịu trách nhiệm chính.

Cụ thể, trong quá trình thực hiện, bị cáo Đinh La Thăng khi đó là Bộ trưởng GTVT đã tác động cá nhân đến ông Dương Tuấn Minh, Tổng Giám đốc Tổng công ty Cửu Long giới thiệu, đưa Đinh Ngọc Hệ (Út “trọc”) vào tiếp cận đề án, sau đó tạo điều kiện cho công ty của Hệ trúng đấu giá quyền thu phí đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương. Bằng nhiều thủ đoạn, Đinh Ngọc Hệ lợi dụng chiếm đoạt tài sản, gây thất thoát của nhà nước 725 tỷ đồng.

Vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội là vụ án được dư luận cả nước đặc biệt quan tâm bởi các đối tượng đã lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 để trục lợi.

Tại phiên tòa, HĐXX cho rằng, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của Đảng và Nhà nước, đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”

Qua nhiều ngày xét xử, Toà án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nhật Cảm, nguyên Giám đốc CDC Hà Nội 10 năm tù. 9 bị cáo còn lại trong vụ án chịu mức án từ 36 tháng tù treo đến 6 năm 6 tháng tù giam.

Quốc Trần

Xem thêm

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

(CLO) Những ngày này, trên các tuyến phố trung tâm phường Bắc Ninh, không khí chuẩn bị cho sự kiện ngày 19/9 được thể hiện rõ qua hệ thống cờ, pano, áp phích, cụm trang trí và các không gian giới thiệu văn hóa Kinh Bắc. Công tác chỉnh trang đô thị đang được hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang trước dấu mốc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực ở Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân đoàn 12 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang bám địa bàn, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Cỡ chữ bài viết: