Hàng loạt quốc gia xếp hàng mua vắc xin COVID của Trung Quốc

Thứ bảy, 02/01/2021 06:31 AM - 0 Trả lời

(CLO) Pakistan và Hungary là một trong số các quốc gia đang xếp hàng để đặt mua vắc xin COVID từ Trung Quốc khi các cơ quan quản lý nước này vừa mới phê duyệt loại vắc xin đầu tiên.

Bài liên quan

Xếp hàng chờ mua vắc xin COVID từ Trung Quốc

Cung cấp vắc xin có thể củng cố danh tiếng của Trung Quốc trên toàn thế giới. Ảnh: Xinhua

Cung cấp vắc xin có thể củng cố danh tiếng của Trung Quốc trên toàn thế giới. Ảnh: Xinhua

Loại vắc xin này được phát triển bởi công ty nhà nước Sinopharm, đã được phê duyệt để sử dụng có điều kiện trên thị trường vào thứ Năm (31/12) vừa qua sau khi báo cáo hiệu quả đạt mức 79%, theo các quan chức y tế Trung Quốc, những người đã đưa ra một số chi tiết về cách thức đánh giá vắc xin.

Sự chấp thuận này là một cột mốc quan trọng đối với Bắc Kinh, quốc gia đã lên kế hoạch biến vắc xin của mình trở thành “hàng hóa công cộng toàn cầu” và có thể tạo ra sự khác biệt lớn đối với nguồn cung rất hạn chế, theo các nhà phân tích.

Ít nhất 10 quốc gia ở Mỹ Latinh, Trung Đông và Châu Á đã đăng ký mua vắc xin từ các nhà phát triển vắc xin của Trung Quốc, bao gồm Sinovac Biotech và CanSino Biologics.

Pakistan đã gia nhập danh sách này với một thông báo hôm thứ Năm khi cho biết họ có kế hoạch mua 1,2 triệu liều từ công ty dược phẩm Trung Quốc. Các mũi tiêm hai liều, đủ cho 600.000 người, là xác nhận chính thức đầu tiên của Pakistan về việc mua vắc xin.

Hungary cũng bày tỏ sự quan tâm đến vắc xin Covid-19 từ Trung Quốc, với một quan chức cấp cao cho biết nước này dự định dựa vào các mũi tiêm trực tiếp từ Trung Quốc hoặc thông qua cơ chế mua sắm của Liên minh châu Âu.

Trước đó một ngày, Ukraine đã ký hợp đồng mua 1,8 triệu liều từ Sinovac. Công ty vẫn chưa công bố kết quả thử nghiệm toàn cầu của mình, nhưng cũng giống như Sinopharm, đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp ở Trung Quốc vào tháng 7.

Minh bạch thông tin vắc xin sẽ nâng tầm vị thế Trung Quốc

Các nhà quan sát cho rằng bằng cách cung cấp vắc xin cho phần còn lại của thế giới, Trung Quốc có cơ hội củng cố danh tiếng quốc tế và các mối quan hệ đối tác.

Drew Thompson, một nhà nghiên cứu cấp cao đang thỉnh giảng tại Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu thuộc Đại học Quốc gia Singapore, cho biết việc cung cấp vắc xin là “một chuẩn mực quan trọng đối với Trung Quốc về vị thế của nước này”.

Ông Thompson nói: “Chắc chắn điều này gia tăng uy tín đối với Trung Quốc khi có vắc xin, không chỉ cho nhu cầu trong nước mà còn cung cấp ra nước ngoài, giống như các công ty dược phẩm lớn của Mỹ và các công ty dược phẩm của Nga".

Dominic Meagher, một nghiên cứu sinh tại Đại học Quốc gia Australia, đồng ý rằng sẽ là một “chiến thắng cho Trung Quốc” và sức khỏe cộng đồng toàn cầu nếu Trung Quốc có thể triển khai thành công vắc xin của mình. Nhưng đó là một nhiệm vụ rất phức tạp và không rõ nó sẽ diễn ra như thế nào, ông nói.

Meagher, người đang nghiên cứu phản ứng của Trung Quốc đối với Covid-19 cho biết: “Cho đến khi mọi người thực sự được tiêm chủng một cách an toàn và hiệu quả thì có thể coi Trung Quốc đã thực hiện được lời hứa".

Các loại vắc xin của Sinopharm đã được sử dụng ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Bahrain, các quốc gia này đã tổ chức các thử nghiệm lâm sàng cho các mũi tiêm. Cả hai quốc gia đã cho phép sử dụng khẩn cấp đối với các liều lượng, sau đó là phê duyệt vào đầu tháng trước.

Ai Cập cũng nằm trong số các quốc gia đã nhận được liều vắc xin Sinopharm. Theo Đại sứ quán Trung Quốc tại Cairo, Bộ Y tế Ai Cập đã ký một bức thư về ý định hợp tác vắc-xin Covid-19 với Trung Quốc hôm thứ Năm. Cùng với Maroc, Ai Cập dự kiến ​​sẽ là trung tâm sản xuất phân phối Covid-19 ở Châu Phi.

Một trong những ưu điểm của vắc xin Sinopharm là có thể bảo quản và vận chuyển ở nhiệt độ tủ lạnh bình thường. Theo nhà nghiên cứu quản trị sức khỏe toàn cầu Sara Davies, nếu có giá cạnh tranh, vắc xin này có thể là một “người thay đổi cuộc chơi” trong ngành.

“Đó là một vấn đề lớn, nhưng chúng tôi chỉ cần thêm thông tin". Davies, giáo sư tại Đại học Griffith ở Australia, cho biết: "Điều thực sự quan trọng nếu Trung Quốc muốn khẳng định vị trí dẫn đầu trong việc cung cấp vắc xin toàn cầu và tiếp cận thị trường lớn hơn, họ sẽ phải bắt đầu tiến tới cung cấp nhiều thông tin hơn về vắc xin của mình”.

Nhưng các quan chức Trung Quốc đã tiết lộ rất ít thông tin về việc phân tích vắc xin, chỉ nói rằng các cuộc thử nghiệm bao gồm 60.000 người ở một số quốc gia, sốt nhẹ xảy ra với dưới 0,1% số người tham gia và có phản ứng dị ứng nghiêm trọng trong khoảng hai phần triệu.

Một giám đốc điều hành từ công ty con của Sinopharm, Tập đoàn Biotec Quốc gia Trung Quốc, chịu trách nhiệm phát triển vắc xin, cho biết thông tin chi tiết sẽ được công bố trên các tạp chí khoa học.

Vắc xin vẫn chưa được Tổ chức Y tế Thế giới chứng nhận, một tiêu chuẩn vàng cho các cơ quan quản lý trong nước và các cơ quan Liên hợp quốc đặt hàng vắc xin.

Hôm thứ Năm (31/12), WHO đã đưa ra xác nhận sử dụng khẩn cấp đầu tiên đối với vắc xin Covid-19 cho Pfizer-BioNTech. Theo Davies, đó có thể là rào cản tiếp theo đối với vắc xin Sinopharm.

“Đó là một điều để có thể khiến các quốc gia cùng tham gia. Nói một cách khác bạn là một nhà lãnh đạo - để làm được điều đó cần phải có sự minh bạch và con dấu chấp thuận quốc tế”, bà nói.

Mai Bùi

Tin khác

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h
Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?

Thế giới 24h
Phóng viên chiến trường Nga thiệt mạng ở Ukraine

Phóng viên chiến trường Nga thiệt mạng ở Ukraine

(CLO) Semyon Eremin, phóng viên chiến trường của tờ báo Izvestia (Nga), đã thiệt mạng trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo tờ báo này đưa tin trên trang web của mình.

Thế giới 24h
Ukraine nói bắn hạ 'cỗ máy dội bom' chiến lược Tu-22M của Nga

Ukraine nói bắn hạ 'cỗ máy dội bom' chiến lược Tu-22M của Nga

(CLO) Quân đội Ukraine tuyên bố rằng họ đã bắn hạ một máy bay ném bom chiến lược Tu-22M của Nga vào thứ Sáu (19/4), sau khi "cỗ máy dội bom" này tham gia cuộc không kích tầm xa ở vùng Dnipropetrovsk thuộc miền trung Ukraine.

Thế giới 24h