Hàng loạt trụ sở, cơ quan tại Hà Tĩnh bị bỏ phí: Bộ Tài chính nói gì?

(CLO) Bộ Tài chính vừa có công văn trả lời phản ánh liên quan đến trụ sở dôi dư của tỉnh Hà Tĩnh.

Tại công văn này, Bộ Tài chính cho biết, vừa qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã nêu vấn đề nhiều trụ sở xã tại Hà Tĩnh dôi dư sau sáp nhập đang bỏ hoang, chưa có phương hướng xử lý. Nhiều trụ sở đã xuống cấp, hư hỏng do không có người trông coi, quản lý.

Đại diện Sở Tài chính Hà Tĩnh cho biết, thời gian qua, việc xử lý tài sản công dôi dư trên địa bàn Hà Tĩnh được các cơ quan, bộ, ngành trung ương rất quan tâm và đã có nhiều văn bản hướng dẫn, nhưng hiện tại chưa có phương án xử lý cụ thể.

w-tan-lam-huong7-2647.jpg
Trụ sở xã Thạch Lâm bỏ hoang sau sáp nhập. (Ảnh: Thiện Lương/VNN)

Hiện tại chưa xử lý được trụ sở dôi dư do các nghị định liên quan đến xử lý đối với các cơ sở nhà đất này liên tục sửa đổi, bổ sung. Theo nghị định mới thì trụ sở dôi dư sẽ không bán được nữa.

Liên quan đến việc xử lý nhà, đất không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả hoặc sử dụng không đúng mục đích của tỉnh Hà Tĩnh, Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính đã có Công văn đề nghị Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các cơ quan có liên quan báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Về phương án xử lý tài sản công dôi dư, Bộ Tài chính đã có nhiều Công văn gửi các địa phương hướng dẫn thực hiện, trong đó có gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị thực hiện và chỉ đạo khẩn trương thực hiện việc xử lý tài sản công dôi dư, không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã có nhiều công văn hướng dẫn việc xây dựng phương án sắp xếp, bố trí xử lý đối với trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Về phản ánh chưa xử lý được trụ sở dôi dư do các nghị định liên quan đến xử lý đối với các cơ sở nhà đất này liên tục sửa đổi, bổ sung, Bộ Tài chính cho biết, theo nghị định mới thì trụ sở dôi dư sẽ không bán được nữa. Do đó, để đảm bảo phù hợp với Luật Đất đai năm 2024, Bộ Tài chính đã báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung một số Luật, Nghị định.

Theo đó quy định hình thức bán không áp dụng đối với đất, tài sản gắn liền với đất. Vì vậy, đối với các trường hợp đã có Quyết định phê duyệt phương án bán, chuyển nhượng nhà, đất nhưng mới đang làm thủ tục, điều chỉnh quy hoạch, xác định giá khởi điểm,… Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương thay đổi phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất như thu hồi, chuyển giao, giao cho tổ chức có chức năng kinh doanh, tổ chức phát triển quỹ đất để quản lý, khai thác nhà, đất dôi dư (trong đó có giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai), đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí.

Xem thêm

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công luận về một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), cho rằng khu vực tư nhân đang xuất hiện những chuyển động mới cả về niềm tin, quy mô đầu tư và tư duy phát triển.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
Cỡ chữ bài viết: