Hàng ngàn cổ động viên nhuộm đỏ sân bay, lên đường cổ vũ đội tuyển U22 Việt Nam

Thứ ba, 10/12/2019 14:21 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngay từ sáng sớm ngày 10/12, hàng ngàn cổ động viên đã có mặt tại Sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Đà Nẵng sẵn sàng “tiếp lửa” cho ĐT U22 Việt Nam tại trận Chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30 diễn ra vào 19:00 tối nay trên sân vận động Rizal Memorial.

bóng đá 1

Theo ghi nhận, tại khu vực check-in sân bay quốc tế, hàng ngàn cổ động viên trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng đã nhuộm đỏ sân bay, sẵn sàng đáp chuyến bay thẳng sang thủ đô Manila (Philippines) cổ vũ cho ĐT U22 Việt Nam. Tất cả cổ động viên với băng rôn đeo đầu, cờ Tổ quốc, kèn, trống… cùng thể hiện niềm tin quyết thắng, hô vang “Việt Nam vô địch” “Tự hào quá Việt Nam ơi”, tạo nên không khí vô cùng sôi động ngay từ khi bắt đầu hành trình “rinh” huy chương vàng SEA Games.

bóng đá 10

Để kịp thời đưa người hâm mộ trên cả nước tới Philppines cổ vũ đội tuyển, các công ty du lịch đã lên kế hoạch tổ chức tour charter từ rất sớm. Ngay từ khi kết thúc Vòng bảng, người hâm mộ đã liên hệ với các đơn vị lữ hành để đặt tour xem trận chung kết với niềm tin chắc chắn ĐT U22 sẽ vượt qua các đối thủ và góp mặt tại trận đấu quan trọng nhất. Chỉ tính riêng Công ty Vietravel, đơn vị này đã có hơn 1.000 người hâm mộ đặt tour đi xem trận chung kết.

Bóng đá 5

Chị Phương Linh (Hà Nội), một trong những người hâm mộ đầu tiên đăng ký tour đi cổ vũ bóng đá chia sẻ về hành trình của mình “Tôi vô cùng hạnh phúc và tự hào được cổ vũ đội tuyển tại trận chung kết, ngay từ lúc đội tuyển vượt qua vòng loại, tôi đã lập tức liên hệ và đặt cọc tour xem trận chung kết, vì tôi tin chắc rằng những cầu thủ của chúng ta tạo nên kỳ tích tại SEA Games 30. Chỉ cần nghĩ tới không khí sôi động, hết mình của các cổ động viên trên sân cũng như sự cống hiến, các pha tranh bóng kịch liệt của cầu thủ trên sân cỏ tôi cảm thấy đó là những trải nghiệm tuyệt vời mà mình không thể bỏ lỡ”.

Bóng dá 7

Đại diện của Công ty Vietravel – Ông Phạm Văn Bảy cho biết: “Khó khăn lớn nhất là trận đấu chung kết diễn ra vào ngày thường nên nhiều người hâm mộ cần phải thu xếp công việc mới có thể tham gia. Và để tiết kiệm được thời gian, thuận tiện nhất cho người hâm mộ, các đơn vị lớn như Vietravel sẽ tổ chức tour charter đi về trong ngày, hoặc tour 2 ngày 1 đêm, đồng thời triển khai cả 3 đầu khởi hành Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Đặc biệt, Vietravel đã phối hợp với hãng hàng không thuê máy bay Boeing 787 Dreamliner hiện đại, đời mới nhất để phục vụ được hơn 300 khách/lượt bay. Kết thúc 2 ngày chính thức mở bán tour xem trận chung kết gần 1.000 chỗ đã được bán hết”.

Bóng dá 4

Dự kiến đoàn mất khoảng 3,5 giờ đồng hồ bay tới sân bay quốc tế Ninoy Aquino, sau khi thăm quan thành phố Manila, đoàn sẽ di chuyển tới sân vận động Rizal Menorial có sức chứa tới 25.000 người, chính thức sống trong những giây phút cuồng nhiệt, cổ vũ cho ĐT U22 Việt Nam.

Bóng đã 9

Cam kết đồng hành cùng ĐT Việt Nam và người hâm mộ, Vietravel luôn tiên phong triển khai các chương trình tour kết hợp xem giải đấu thể thao. Trong những năm vừa qua, Vietravelluôn nhạy bén và kịp thời đưa cổ động viên đồng hành với Đổi tuyển tại các giải đấu lớn như Asiad, AFF Cup, U23 Asian… Với sự trình diễn đầy bản lĩnh, quyết tâm và quả cảm, người hâm mộ Việt Nam có cơ sở để tin vào một chiến thắng mang về vinh quang tại sân chơi đẳng cấp khu vực.

bóng da 2

PV

Tin khác

Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

(CLO) Theo dự kiến, Liên hoan Múa rối quốc tế năm 2024 sẽ diễn vào tháng 10 tại Hà Nội. Sự kiện do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, Nhà hát Múa rối Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Đời sống văn hóa
Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

(CLO) Những ngày gần đây, người dân Thủ đô Hà Nội đi trên cầu đi bộ bắc qua phố Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) không khỏi ngỡ ngàng khi được chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật được nên ý tưởng từ "hầm thủy cung" đẹp lung linh, qua nghệ thuật sắp đặt ánh sáng.

Đời sống văn hóa
Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2024 sẽ có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay

Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2024 sẽ có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay

(CLO) Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ khai mạc ngày 16/5, tại Quảng trường Văn Miếu, tại TP Cao Lãnh.

Đời sống văn hóa
Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

(CLO) Sở GTVT Quảng Ninh đề nghị không cấp phép cho các tàu du lịch trên biển đón khách du lịch xem chương trình Carnaval Hạ Long 2024, để bảo đảm an toàn.

Đời sống văn hóa
Phát hành bộ tem 'Hà Nội 12 mùa hoa'

Phát hành bộ tem 'Hà Nội 12 mùa hoa'

(CLO) Bộ tem “Hà Nội 12 mùa hoa” ứng với 12 tháng trong năm với các loài hoa được phỏng theo lời bài hát "Hà Nội 12 mùa hoa" của nhạc sĩ Giáng Son.

Đời sống văn hóa