Hàng nghìn người biểu tình kéo đến nhà Thủ tướng Israel

(CLO) Hàng nghìn người biểu tình phản đối chính quyền của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã xuống đường ở Jerusalem vào thứ Hai (17/6), đụng độ với cảnh sát gần nhà ông và kêu gọi bầu cử sớm.

Ông Netanyahu một lần nữa đứng đầu một trong những liên minh cầm quyền cánh hữu nhất trong lịch sử Israel, sau khi chính phủ đoàn kết thời chiến vừa bị giải tán. Trước đó một tuần, rạn nứt đã xảy ra khi hai lãnh đạo đối lập Benny Gantz và Gadi Eisenkot rời khỏi cơ quan này.

hang nghin nguoi bieu tinh keo den nha thu tuong israel hinh 1

Cảnh sát đụng độ với người biểu tình gần Tòa nhà Quốc hội Israel ở Jerusalem.

Hiện, ông Netanyahu sẽ phụ thuộc vào các đối tác cực hữu trong chính phủ liên minh của mình, những đối tác mà chương trình nghị sự theo đường lối cứng rắn của họ đã gây ra rạn nứt lớn xã hội Israel ngay cả trước cuộc chiến ở Gaza.

Các cuộc biểu tình diễn ra thường xuyên hàng tuần vẫn chưa làm thay đổi cục diện chính trị và ông Netanyahu vẫn kiểm soát đa số trong Quốc hội Israel.

Sau sự rời đi của hai ông Gantz và Eisenkot, các nhóm đối lập tuyên bố sẽ tổ chức một tuần biểu tình trên đường phố, bao gồm việc chặn đường cao tốc và tuần hành rầm rộ.

Khi mặt trời lặn, hàng nghìn người đã tụ tập bên ngoài Tòa nhà Quốc hội Israel, trước khi tuần hành đến nhà riêng của ông Netanyahu trong thành phố.

Cuộc biểu tình ngày càng ồn ào. Sau khi đến nhà Thủ tướng Netanyahu, một số người biểu tình đã cố gắng vượt qua các rào cản do cảnh sát dựng lên. Một đống lửa được đốt lên trên đường phố.

Cảnh sát đã dùng vòi rồng để giải tán cuộc biểu tình. Theo một tuyên bố của cảnh sát, 9 người đã bị bắt, một số vì tấn công cảnh sát.

Nhiều người vẫy cờ Israel. Những người khác mang biểu ngữ chỉ trích cách ông Netanyahu xử lý các vấn đề then chốt, như thúc đẩy một dự luật quân sự gây chia rẽ khi miễn trừ những người Do Thái chính thống cực đoan khỏi nghĩa vụ bắt buộc, cũng như cách ông xử lý cuộc chiến với Hamas ở Gaza và Hezbollah ở Lebanon.

Người biểu tình Oren Shvill nói: “Quá trình hàn gắn vết thương cho đất nước Israel bắt đầu từ đây. Sau tuần trước khi Benny Gantz và Eisenkot rời liên minh, chúng tôi đang tiếp tục quá trình này và hy vọng chính quyền này sẽ sớm từ chức”.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: