Hàng nghìn người biểu tình tại Washington phản đối lễ nhậm chức của ông Trump

(CLO) Hàng nghìn người đã tập trung tại Washington vào thứ Bảy (18/1) để biểu tình phản đối lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Các nhà hoạt động vì quyền phụ nữ, công bằng chủng tộc và các vấn đề khác đã tổ chức biểu tình, phản đối những chính sách sắp tới mà họ cho rằng sẽ đe dọa quyền lợi hiến pháp trong nhiệm kỳ thứ hai của vị tổng thống Đảng Cộng hòa này.

Nhiều người tham gia đội mũ hồng, biểu tượng của cuộc biểu tình vào năm 2017 khi Trump lần đầu nhậm chức. Đám đông diễu hành qua trung tâm thành phố, dưới cơn mưa nhẹ, đi qua Nhà Trắng và hướng về Đài tưởng niệm Lincoln tại National Mall trong sự kiện có tên "Cuộc tuần hành của Nhân dân" (People's March).

X

(Nguồn: X/Aliya)

Lần này, các cuộc biểu tình có quy mô nhỏ hơn, một phần do phong trào quyền phụ nữ tại Mỹ hiện bị phân hóa hơn sau khi ông Trump đánh bại Phó Tổng thống Kamala Harris của Đảng Dân chủ vào tháng 11.

Ban tổ chức dự kiến khoảng 50.000 người tham gia, trong khi cảnh sát địa phương ước tính con số này khoảng 25.000. Trên toàn quốc, có hơn 300 cuộc tuần hành khác được lên kế hoạch.

Các nhóm vận động quyền sinh sản, quyền dân sự, bảo vệ môi trường và nhiều tổ chức khác đã cùng tổ chức cuộc biểu tình phản đối ông Trump. 

Ông Trump từng đánh bại hai ứng cử viên nữ có khả năng trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mỹ: Hillary Clinton năm 2016 và Kamala Harris năm 2024. Trong chiến thắng lần này, ông giành được cả bảy bang chiến trường và lần đầu tiên giúp Đảng Cộng hòa chiến thắng phiếu phổ thông trong hai thập kỷ qua.

Ông Trump cam kết thực hiện những thay đổi lớn ngay từ ngày đầu nhậm chức, từ các cuộc truy quét người nhập cư đến việc thu hẹp các cơ quan liên bang.

“Nhiều người cảm thấy thất vọng”, Olivia Hoffman, 26 tuổi, một thành viên của tổ chức Young Women’s Freedom Center tại California nói. Cô và mẹ đã tới Washington để tham gia biểu tình.

Cuộc tuần hành hôm thứ Bảy thu hút sự tham gia của nhiều nhóm hoạt động với các mục tiêu khác nhau, từ chống biến đổi khí hậu, ủng hộ dân chủ đến phản đối chiến tranh ở Gaza. Một người biểu tình thậm chí mang biểu ngữ với nội dung: “Chúng tôi không phải bang thứ 51 của Mỹ”, nhằm phản đối áp lực của Trump đối với Canada.

Phần lớn cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình, dù lực lượng an ninh được tăng cường và các xe cảnh sát liên tục tuần tra gần khu vực. 

Cao Phong (theo NYT, FOX, X)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: