Hàng nghìn người Italy và Croatia xuống đường biểu tình phản đối các biện pháp chống dịch Covid-19

(CLO) Hàng nghìn người dân Italy và Croatia lại tổ chức biểu tình phản đối việc đeo khẩu trang, chỉ trích tất cả các biện pháp phòng chống dịch của chính phủ.
Hàng nghìn người Italia đã tạp trung để phản đối lệnh phong tỏa. Ảnh minh họa.

Hàng nghìn người Italia đã tạp trung để phản đối lệnh phong tỏa. Ảnh minh họa.

Ngày 5/9, khoảng 1.000 người đã xuống đường biểu tình tại trung tâm thủ đô Rome của Italy, nhằm phản đối quy định bắt buộc đeo khẩu trang đối với trẻ em trong độ tuổi đi học và việc tiêm chủng bắt buộc cho các em.

Lực lượng tham gia cuộc biểu tình bao gồm đảng cực hữu Forza Nuova, các phong trào chống vắcxin và các nhóm dân sự có quan điểm bác bỏ sự nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19.

Người biểu tình đã chỉ trích tất cả các biện pháp phòng chống dịch của chính phủ Italy nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan. Cuộc biểu tình đã vấp phải sự lên án mạnh mẽ từ giới chức Italy.

Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh lo ngại về số ca mắc COVID-19 liên tục gia tăng dù ở mức hạn chế được ghi nhận trong 5 tuần qua ở Italy.

Theo các số liệu cập nhật tới tối 5/9, Bộ Y tế Italy đã ghi nhận tổng cộng 276.338 ca mắc, tăng 1.695 ca trong 24 giờ qua, và 35.534 ca tử vong.

Cùng ngày, hàng nghìn người Croatia cũng đã tiến hành biểu tình tại thủ đô Zagreb nhằm phản đối các biện pháp chống dịch của chính phủ.

Những người biểu tình cho rằng dịch COVID-19 là "một sự dối trá" và ảnh hưởng tới quyền tự do của họ, đồng thời kêu gọi người dân không đeo khẩu trang.

Trên mạng xã hội Facebook, Bộ trưởng Y tế Vili Beros đã chỉ trích cuộc biểu tình, phản đối "cách tiếp cận phản khoa học đối với dịch COVID-19".

Quan chức này khẳng định: "Tất cả các biện pháp tạm thời chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của người dân Croatia."

Croatia đã đạt được những kết quả chống dịch tích cực khi những tháng đầu tiên dịch bùng phát chỉ ghi nhận chưa tới 100 ca/ngày và sau đó gần như không có ca mắc mới vào giữa tháng 5.

Kể từ giữa tháng 7, việc đeo khẩu trang đã trở thành điều bắt buộc trên các phương tiện công cộng, các cửa hàng và tất cả các dịch vụ liên quan tới việc tiếp xúc gần với khách hàng tại Croatia. 

Tuy nhiên, các ca mắc mới đã gia tăng trở lại kể từ khi Croatia mở cửa biên giới đón khách du lịch trong mùa Hè. Tới nay, nước này đã ghi nhận 12.000 ca mắc và 197 ca tử vong do dịch COVID-19.

Trước đó,  (5/9), hàng trăm người đã xuống đường biểu tình phản đối phong tỏa tại thành phố số thành phố lớn của Australia.

 Các cuộc biểu tình này Diễn ra trong bối cảnh tại nước này vẫn xuất hiện các ca Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng, đặc biệt là tại thành phố Melbourne, các nhà chức trách lo ngại, các cuộc biểu tình này sẽ làm gia tăng số ca bệnh.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: