(CLO) Xét thấy có nhiều nội dung nhạy cảm liên quan đến hoạt động khai thác cát của Công ty TNHH MTV Gia Duy, UBND xã Ia Hiao (Gia Lai) đã có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, báo cáo UBND tỉnh này.
(CLO) Phần lớn người Mỹ - bao gồm gần 1/4 đảng viên Cộng hòa và những người độc lập có khuynh hướng Cộng hòa - tin rằng thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc gây tổn hại cho chính nước Mỹ, theo một cuộc khảo sát được công bố vào ngày 8/4.
(CLO) 5 quốc gia Ả Rập cùng một quan chức cấp cao của Palestine đã gửi thư phản đối kế hoạch di dời người Palestine khỏi Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.
(CLO) Đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc di dời hàng trăm nghìn người Palestine khỏi Gaza đã gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các quốc gia đồng minh của Mỹ, bao gồm Jordan và Ai Cập.
(CLO) Theo thông tin của các cơ quan chức năng, ngày 13/8/2019, tàu khảo sát Hải Dương 8 và một số tàu hộ tống của Trung Quốc đã trở lại hoạt động xâm phạm vùng biển Việt Nam.
(CLO) Ngày 23/7, Israel bày tỏ phản đối thỏa thuận giữa các nhóm chính trị của Palestine do Trung Quốc làm trung gian, trong đó sẽ đưa Hamas vào một "chính phủ hòa giải dân tộc" sau xung đột ở Gaza.
(NB&CL) Một tin vui với báo chí khi không chỉ những người làm báo đang trực tiếp đứng lên chống lại việc bị các ông lớn công nghệ (Big Tech) chèn ép và chiếm đoạt công sức và chất xám, mà cả thế giới cũng đang đưa ra những biện pháp nhằm kìm hãm “vòi bạch tuộc” của những gã khổng lồ này.
(CLO) Ngoại trưởng Singapore hôm thứ Ba (16/2) đã lên tiếng về "những diễn biến đáng báo động" ở Myanmar, nhưng ông cho biết không ủng hộ mở rộng các biện pháp trừng phạt để đáp trả cuộc đảo chính quân sự tại nước này, bởi nó có thể gây tổn thương cho dân thường.
(CLO) Những người biểu tình phản đối đảo chính quân sự của Myanmar đã chặn các tuyến xe lửa hoạt động ở Yangon vào thứ Ba (16/2), vài giờ sau khi một đặc phái viên của Liên Hợp Quốc cảnh báo quân đội về "hậu quả nghiêm trọng" đối với các hành động mạnh mẽ ngăn chặn các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ.
(CLO) Tiếng đập nồi và tiếng còi xe vang dội khắp Yangon, thành phố lớn nhất của Myanmar vào cuối ngày thứ Ba (2/2), khi cuộc biểu tình lan rộng chống lại cuộc đảo chính quân sự lật đổ chính phủ của bà Aung San Suu Kyi.
(CLO) Philippines đã đệ đơn phản đối một đạo luật mới của Trung Quốc cho phép lực lượng tuần duyên của họ sử dụng vũ khí nhắm vào các tàu nước ngoài, gọi đây là "mối đe dọa chiến tranh".
(CLO) Chia sẻ với PV Báo Nhà báo & Công luận, các tài xế của hãng Be cho biết, họ đang tập trung để đòi hỏi quyền lợi của mình. Hiện áp dụng mức chiết khấu của Be là khá cao tới 33% là không hợp lý, nhất là trong bối cảnh người lao động đang chật vật mưu sinh sau dịch Covid-19
(CLO) Canada phản đối sử dụng vũ lực và đe doạ sử dụng vũ lực, cải tạo đảo trên Biển Đông, xây dựng đồn bốt trên các điểm tranh chấp và sử dụng chúng cho các mục đích quân sự.
(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 19/9 tuyên bố kiên quyết phản đối quyết định của Mỹ cấm các ứng dụng WeChat và TikTok trong các cửa hàng ứng dụng trực tuyến của Mỹ từ đêm 20/9.
(CLO) Hàng nghìn người dân Italy và Croatia lại tổ chức biểu tình phản đối việc đeo khẩu trang, chỉ trích tất cả các biện pháp phòng chống dịch của chính phủ.