Hàng trăm người Thái Lan ở Myanmar chạy sang Trung Quốc do giao tranh ác liệt

(CLO) Hơn hai trăm công dân Thái Lan bị mắc kẹt do giao tranh gia tăng ở miền bắc Myanmar giữa quân đội chính quyền và các nhóm dân tộc thiểu số có vũ trang đang được sơ tán đến Thái Lan qua Trung Quốc, theo Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết hôm Chủ nhật (19/11).

Quân đội Myanmar đang mất quyền kiểm soát một số thị trấn và tiền đồn quân sự trên khắp đất nước cũng như bị tàn phá ở các khu vực phía bắc khi họ chiến đấu với cuộc tấn công phối hợp lớn nhất, được phát động vào tháng trước bởi một liên minh gồm ba nhóm dân tộc thiểu số và quân nổi dậy.

hang tram nguoi thai lan o myanmar chay sang trung quoc do giao tranh ac liet hinh 1

Người dân chạy trốn khỏi một ngôi làng sau khi giao tranh tái diễn giữa quân đội Myanmar và Quân đội Arakan (AA), một nhóm vũ trang dân tộc thiểu số, ở thị trấn Pauktaw phía tây bang Rakhine vào ngày 19/11/2023. Ảnh: STR/AFP

Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết một nhóm gồm 266 người Thái và một số lượng không xác định người Philippines và người Singapore đang được sơ tán khỏi Laukkaing ở phía bắc bang Shan đến biên giới Myanmar - Trung Quốc với sự giúp đỡ từ chính quyền Myanmar.

Bộ Ngoại giao Thái Lan thông báo thêm rằng nhóm này sẽ được phép vào Trung Quốc và sau đó sẽ bay từ thành phố Côn Minh của Trung Quốc trên hai chuyến bay thuê đến Bangkok, nơi họ sẽ được kiểm tra xem có liên quan hoạt động buôn người và bất kỳ hồ sơ tội phạm nào không.

Bộ này không nêu rõ thời gian của các chuyến bay hồi hương nhưng cho biết nhóm người sẽ tới biên giới Trung Quốc vào Chủ nhật.

Chính quyền Thái Lan trước đó cho biết một số người bị mắc kẹt ở Myanmar là nạn nhân của nạn buôn người và một số có thể liên quan đến các băng nhóm lừa đảo viễn thông.

Theo Liên hợp quốc, Đông Nam Á, bao gồm cả Myanmar, đã trở thành trung tâm của các hoạt động lừa đảo viễn thông và trực tuyến khác, với hàng trăm nghìn người bị các băng nhóm tội phạm buôn bán và buộc phải làm việc trong các trung tâm lừa đảo và các hoạt động bất hợp pháp khác.

Việc sơ tán sang Trung Quốc diễn ra một ngày sau khi 41 công dân Thái Lan được hồi hương bằng đường bộ trở về Thái Lan sau sự phối hợp giữa chính quyền Thái Lan và quân đội Myanmar.

Mai Vân (theo AFP,  CNA)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: