Hàng trăm nhân viên Liên hợp quốc yêu cầu gọi tình trạng ở Gaza là tội ác diệt chủng

(CLO) Hàng trăm nhân viên tại Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) đã gửi thư yêu cầu người đứng đầu, Cao Uỷ Nhân quyền Volker Turk, công khai gọi cuộc chiến Israel-Hamas ở Gaza là một vụ diệt chủng đang diễn ra.

Lá thư được gửi tới ông Turk hôm thứ Tư (27/8), cho biết hơn 500 nhân viên đại diện bởi Ủy ban Nhân viên OHCHR, tin rằng các tiêu chí pháp lý để xác định tội diệt chủng trong cuộc chiến kéo dài gần hai năm giữa Israel và Hamas tại Gaza đã được thỏa mãn, dựa trên quy mô, phạm vi và bản chất của các vi phạm được ghi nhận tại đây.

“OHCHR có trách nhiệm pháp lý và đạo đức mạnh mẽ trong việc lên án các hành vi diệt chủng”, trong thư có đoạn viết, và kêu gọi ông Turk đưa ra một “lập trường rõ ràng và công khai”.

"Việc không lên án một hành vi diệt chủng đang diễn ra sẽ làm suy giảm uy tín của Liên Hợp Quốc và của chính hệ thống nhân quyền", trong thư nhấn mạnh.

Hình ảnh đổ nát tại Gaza. Ảnh: X/antonioguterres
Hình ảnh đổ nát tại Gaza. Ảnh: X/antonioguterres

Lá thư viện dẫn thất bại đạo đức được cho là của Liên hợp quốc khi không hành động đủ để ngăn chặn vụ diệt chủng Rwanda năm 1994, khiến hơn 1 triệu người thiệt mạng.

Phát ngôn viên Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết ông Turk nhận được sự ủng hộ đầy đủ và vô điều kiện từ Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, và nói thêm: "Việc xác định một sự kiện là diệt chủng thuộc thẩm quyền của một cơ quan pháp lý có thẩm quyền".

Ông Turk, người đã nhiều lần lên án hành động của Israel ở Gaza và cảnh báo về nguy cơ ngày càng tăng của các tội ác tàn bạo, cho rằng lá thư nêu lên những mối quan ngại quan trọng.

Trong thư trả lời, ông viết: “Tôi biết tất cả chúng ta đều chia sẻ cảm giác phẫn nộ đạo đức trước những kinh hoàng mà chúng ta đang chứng kiến, cũng như sự thất vọng trước sự bất lực của cộng đồng quốc tế trong việc chấm dứt tình trạng này”. Ông kêu gọi nhân viên “giữ đoàn kết trong khó khăn”.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: