Thái tử Ả Rập Xê Út cáo buộc Israel phạm tội 'diệt chủng tập thể' ở Gaza

(CLO) Tại cuộc họp với các lãnh đạo các quốc gia Hồi giáo ở Riyadh vào thứ Hai, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman (MBS) đã mạnh mẽ lên án Israel vì thực hiện "diệt chủng tập thể" tại Gaza.

Ông tuyên bố: "Vương quốc một lần nữa lên án và bác bỏ hoàn toàn hành động diệt chủng tập thể của Israel đối với người dân Palestine anh em".

thai tu a rap xe ut cao buoc israel pham toi diet chung tap the o gaza hinh 1

Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman.

Cuộc chiến này đã khiến hơn 43.000 người thiệt mạng tại Gaza kể từ khi Israel bắt đầu tấn công vào năm ngoái. Chỉ riêng thứ Ba, ít nhất 30 người ở thành phố Gaza và phía bắc Gaza đã tử vong, nhiều người khác vẫn đang bị vùi lấp, theo lời phát ngôn viên Mahmoud Basal của lực lượng Dân phòng Gaza.

Năm ngoái, Ả Rập Xê Út tiến hành đàm phán lịch sử để bình thường hóa quan hệ với Israel, nhưng gần đây đã tuyên bố rằng điều này "không còn khả thi" nếu không có một nhà nước Palestine - yêu cầu mà Thủ tướng Israel Netanyahu đã bác bỏ.

Thái tử MBS, người từng mâu thuẫn với Lãnh đạo Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, giờ đây đã chuyển hướng bảo vệ Iran. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế “buộc Israel tôn trọng chủ quyền của Iran và không tấn công các lãnh thổ của họ”. Riyadh và Tehran đã nối lại quan hệ vào năm ngoái sau nhiều thập kỷ đối đầu.

Trong cuộc họp tại Riyadh, Phó Tổng thống Iran Mohammad Reza Aref, đã bày tỏ thương tiếc cái chết của các lãnh đạo Hezbollah và Hamas. Các nhà lãnh đạo tham dự bao gồm Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Thủ tướng Lebanon Najib Mikati, Quốc vương Jordan Abdullah II, và Tổng thống Ai Cập el-Sisi.

Các chuyên gia cho rằng Thái tử MBS tổ chức cuộc họp nhằm thể hiện sức mạnh đoàn kết của các quốc gia Hồi giáo trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump của Mỹ nhậm chức. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump không nêu rõ chính sách của mình đối với cuộc xung đột Israel-Hamas, nhưng ông đã từng phát biểu rằng Israel cần "hoàn tất những gì đã bắt đầu".

Các nhà phân tích nhận định Ả Rập Xê Út hiện không sẵn sàng ủng hộ chiến dịch gây sức ép tối đa với Iran như trước. Thay vào đó, quốc gia này đang tìm cách mở rộng quan hệ với Tehran. Tuần này, Thái tử MBS đã điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và cử Tham mưu trưởng Quân đội Saudi đến Tehran.

Với chính sách ngoại giao hiện tại, Ả Rập Xê Út muốn duy trì sự trung lập trước các cuộc xung đột liên quan đến Mỹ, Israel và Iran. "Thông điệp từ Riyadh là chúng tôi muốn hợp tác, nhưng phải có sự nhượng bộ về Palestine và Iran", ông Hussein Ibish từ Viện Nghiên cứu Các Quốc gia Ả Rập tại Washington nhận xét.

Cao Phong (theo CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: