Hành hương về nguồn "Qua miền Tây Bắc - về với Điện Biên"

(CLO) Sáng 6/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức buổi họp báo thông tin về sự kiện Chương trình hành hương về nguồn “Qua miền Tây Bắc – Về với Điện Biên”.

Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 135-HD-BTGTW ngày 08/01/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền, kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (gồm Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam chủ trì cùng các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương, và các Hội VHNT 09 tỉnh, thành: Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ) phối hợp với lãnh đạo các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên tổ chức chương trình dành cho đại biểu là các văn nghệ sĩ của các Hội VHNT nói trên tham gia cuộc hành hương về nguồn với chủ đề Qua miền Tây Bắc - về với Điện Biên.

hanh huong ve nguon qua mien tay bac ve voi dien bien hinh 1

PGS. TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam phát biểu khai mạc họp báo.

Phát biểu khai mạc họp báo, PGS. TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam cho biết, đây là một đợt sinh hoạt chính trị - nghệ thuật cao điểm của giới VHNT cả nước, nhằm mục đích phát huy truyền thống anh hùng của quân và dân ta, thể hiện sự sâu sắc gắn bó, đồng hành của VHNT với lịch sử hào hùng của dân tộc.

Qua đó, các văn nghệ sĩ (VNS) hôm nay sẽ được khơi nguồn cảm hứng sáng tạo, tiếp thêm ngọn lửa yêu nước nồng nàn, chủ nghĩa anh hùng cách mạng tiên phong, để tiếp tục có những thành quả sáng tạo mới, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam trong thời đại mới.

Chương trình góp phần tăng cường công tác giao lưu, trao đổi văn hóa - văn nghệ, chỉ đạo định hướng sáng tác, phát động thi đua sáng tạo các tác phẩm chất lượng cao thuộc các chuyên ngành VHNT, xứng đáng với truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, thiết thực thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, tiến tới Đại hội các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương và Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

"Qua đó tôn vinh và tri ân sâu sắc các thế hệ đồng bào Việt Nam đã cống hiến, hy sinh, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập, giành thống nhất nước nhà; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá trong và ngoài nước về đất nước, con người và Văn học nghệ thuật trong kỷ nguyên mới", PGS. TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhấn mạnh. 

Chương trình hành hương về nguồn “Qua miền Tây Bắc – Về với Điện Biên” diễn ra từ ngày 15 đến 21/4/2024 (07 ngày), số lượng Đoàn hành hương khoảng 70 người, Đoàn sẽ đi qua các địa điểm: Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên.

Chương trình được diễn ra với các hoạt động chính sau:

Ngày thứ nhất (15/4), sau Lễ xuất quân tại Trụ sở Liên hiệp số 66 Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội,  Đoàn đại biểu văn nghệ sĩ do Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam dẫn đầu sẽ lên xe thẳng tiến về hướng Tây Bắc, trải qua chặng đường bộ 474km để tới đích là TP. Điện Biên Phủ.

Dừng chân tại tỉnh Hòa Bình, Đoàn hành hương sẽ thực hiện dâng hương trước Tượng đài Bác Hồ tại Nhà máy Thủy điện Hòa Bình; Tham quan Bảo tàng dân tộc Mường; Gặp mặt với Lãnh đạo Tỉnh và giao lưu văn hóa, văn nghệ với VNS địa phương.

Ngày thứ hai (16/4), Đoàn dừng chân tại tỉnh Sơn La để gặp mặt lãnh đạo Tỉnh; Thăm di tích nhà tù Sơn La và giao lưu văn nghệ với văn nghệ sĩ địa phương.

Ngày thứ ba (17/4), Đoàn tới tỉnh Điện Biên, lưu tại Điện Biên 03 ngày (đến 19/4): Thăm khu di tích lịch sử Mường Phăng - đại bản doanh của Bộ Chỉ huy Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ; Dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ; Thăm Nghĩa trang A1; Tham quan Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, hầm Đờ Cát; Giao lưu văn nghệ với văn nghệ sĩ địa phương.

Bên cạnh đó diễn ra chương trình Tọa đàm khoa học: Điện Biên Phủ - thiên anh hùng ca, nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật, do Hội đồng Lý luận - Phê bình VHNT Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật chủ trì, với sự hưởng ứng của hơn 30 bài tham luận đã được gửi tới. Trong khuôn khổ Tọa đàm, Lãnh đạo Liên hiệp sẽ phát động cuộc vận động sáng tác mới về Điện Biên Phủ.

Cuối cùng là hoạt động thăm hỏi và tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Him Lam, phát động cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi về đề tài chiến thắng Điện Biên Phủ. Trong hai ngày cuối (20-21/4), Đoàn sẽ di chuyển về Hà Nội (dừng chân ở Mộc Châu - Hòa Bình), và trở về Hà Nội chiều tối ngày 21/4. 

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: