Hành khách di chuyển bằng đường hàng không tăng cao những ngày cận Tết

Thứ sáu, 28/01/2022 22:05 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tại 2 cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất trong những ngày qua đã chứng kiến lượng hành khách về quê ăn Tết tăng cao; công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không và phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm túc.

Thông tin từ đại diện cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, sản lượng vận chuyển đang có chiều hướng tăng dần vào những ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

hanh khach di chuyen bang duong hang khong tang cao nhung ngay can tet hinh 1

Những ngày qua, lượng hành khách về quê ăn Tết qua 2 cảng hàng không Nội Bài và Tân Sơn Nhất tăng mạnh.

Có những ngày sản lượng cất hạ cánh đạt khoảng 385 lượt chuyến/ngày (khoảng 120 chuyến bay quốc tế, 265 chuyến bay quốc nội) và hành khách đạt khoảng 36.000 lượt khách/ngày.

Ngày 28/1, dự kiến cảng khai thác 400 chuyến bay với 280 chuyến quốc nội, con số này trong ngày hôm qua là 380 chuyến.

Theo thống kê, lượng khách dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2022 tăng 15% so cùng kỳ Tết 2021 mặc dù vẫn thấp hơn so với nhiều thời điểm trước đây.

Giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (kể cả vào các khung giờ cao điểm), sản lượng vận chuyển đều giảm so với các dịp cao điểm trước đây và không vượt quá năng lực thông qua của sân bay.

Còn tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất theo kế hoạch bay ngày hôm nay (28/1), dự kiến cảng sẽ khai thác 743 chuyến với số khách vận chuyển khoảng 72.000 người.

Đây là ngày cao điểm đông khách nhất từ trước tới nay trong giai đoạn bay Tết. Khung giờ cao điểm nhất từ 6h - 8h sáng với 39 chuyến, từ 10h - 12h trưa có 19 chuyến, từ 14h - 16h dự kiến có 36 chuyến.

Trong ngày 27/1 (tức 25 tháng Chạp), cảng hàng không Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) có 706 chuyến bay với khoảng 65.300 khách.

hanh khach di chuyen bang duong hang khong tang cao nhung ngay can tet hinh 2

Quy định về an ninh, an toàn hàng không và phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm túc.

Trước nhu cầu đi lại của người dân bằng đường hàng không tăng cao, ngày 28/1, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn đã ký văn bản số 1016/BGTVT-VT về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không kiểm tra, rà soát công tác an toàn, trang thiết bị phục vụ các chuyến bay (quốc tế và nội địa), không để tình trạng chậm, hủy chuyến, cơ sở hạ tầng không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Doanh nghiệp cảng hàng không bố trí nơi khai báo y tế, kiểm tra y tế tại cảng hàng không một cách khoa học, hợp lý, không làm tăng thêm các bước/thủ tục, tránh tập trung đông người làm nguy cơ lây nhiễm.

Đồng thời tiếp tục tham mưu cho Lãnh đạo Bộ để có ý kiến với Tổ 5 Bộ về việc bố trí các chuyến bay Combo, “giải cứu” đến các sân bay khác hoặc giãn cách giờ hạ cánh để giảm tải cho sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, tránh việc tập trung đông hành khách, không để ảnh hưởng đến các chuyến bay thương mại…

“Các hãng hàng không Việt Nam rà soát công tác an toàn, trang thiết bị phục vụ các chuyến bay (quốc tế và nội địa), không để tình trạng chậm, hủy chuyến. 

Đặc biệt tuân thủ các quy định về vận chuyển, nhất là việc xét nghiệm đối với hành khách, không tự phát sinh thêm các thủ tục so với quy định. Thực hiện nghiêm nghĩa vụ của người vận chuyển theo đúng quy định của pháp luật”, Bộ GTVT yêu cầu.

Ngoài ra các cảng hàng không cần bố trí nơi khai báo y tế, kiểm tra y tế tại cảng hàng không một cách khoa học, hợp lý, không làm tăng thêm các bước/thủ tục, tránh tập trung đông người làm nguy cơ lây nhiễm. 

Triển khai biện pháp chủ động, sẵn sàng kịp thời ứng phó, xử lý các hành vi đe dọa, uy hiếp đến an ninh, an toàn hàng không, đặc biệt là ứng phó khẩn nguy với các hành vi can thiệp bất hợp pháp, khủng bố vào hoạt động hàng không dân dụng.

Thế Anh

Bình Luận

Tin khác

Hành khách tháo chạy tán loạn khi xe giường nằm bất ngờ bốc cháy dữ dội

Hành khách tháo chạy tán loạn khi xe giường nằm bất ngờ bốc cháy dữ dội

(CLO) Sau khi phát hiện xe khách giường nằm bốc cháy, tài xế đã dừng xe, hô hoán mọi người tháo chạy rồi dập lửa nhưng sau đó chiếc xe vẫn bị lửa thiêu rụi. Rất may, tài xế và 24 hành khách đều đã an toàn.

Giao thông
Hà Nội: Thêm 2 điểm cấp đổi giấy phép lái xe tại quận, huyện được ủy quyền

Hà Nội: Thêm 2 điểm cấp đổi giấy phép lái xe tại quận, huyện được ủy quyền

(CLO) Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có thông báo về việc ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính về đổi giấy phép lái xe và cấp lại giấy phép lái xe cho UBND quận Long Biên và UBND huyện Sóc Sơn.

Giao thông
Chính thức đưa vào khai thác Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới

Chính thức đưa vào khai thác Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới

(CLO) Hôm nay (20/4), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã chính thức khánh thành Đài Kiểm soát không lưu cảng hàng không Điện Biên mới, được xây dựng với kinh phí hơn 93 tỷ đồng.

Giao thông
Hải Dương: Xe ô tô lao xuống sông, lái xe tử nạn

Hải Dương: Xe ô tô lao xuống sông, lái xe tử nạn

(CLO) Khoảng 19 giờ ngày 19/4, tại đường Bạch Đằng, phường Trần Hưng Đạo TP Hải Dương, xe ô tô Madaz CX5 màu trắng đang lưu thông đã bất ngờ mất lái lao xuống sông Sặt làm lái xe tử vong.

Giao thông
Hà Nội: Nhiều showroom ô tô lấn chiếm vỉa hè, lòng đường thành “của riêng”

Hà Nội: Nhiều showroom ô tô lấn chiếm vỉa hè, lòng đường thành “của riêng”

(CLO) Vì mục đích kinh doanh không ít showroom ô tô, cửa hàng sửa chữa xe hơi chiếm lấn vỉa hè, tận dụng vỉa hè, lòng đường gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Giao thông